Hai anh em đi tắm ao bị đuối nước thương tâm

Trong lúc cha mẹ đi làm rẫy Y Bun Na Ki M'Lô (SN 2012) đã trốn chị gái, dẫn em trai (SN 2013) ra ao phía sau nhà để tắm nhưng sau đó cả hai anh em bị đuối nước thương tâm.

Ngày 11/9, bà Bun Xóm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em trong một gia đình bị tử vong.

 Người thân đau đớn trước cái chết của hai cháu bé.

Người thân đau đớn trước cái chết của hai cháu bé.

Các nạn nhân được xác định gồm: cháu Y Bun Na Ki M’Lô (SN 2012) và Y Bun Na Su Thi M’Lô (SN 2013, là hai anh em ruột, trú tại buôn Trí B, xã Krông Na).

Trước đó, vào trưa ngày 10/9, trong lúc cha mẹ đi làm rẫy Y Bun Na Ki M’Lô đã trốn chị gái, dẫn em trai ra ao phía sau nhà để tắm. Đến 1h chiều cùng ngày, sau khi không thấy hai anh em Y Bun Na Ki M’Lô ở nhà, chị gái của hai cháu bé này ra ao sau nhà tìm thì phát hiện hai đôi dép của em mình ở trên bờ ao.

Nghi ngờ đã có chuyện chẳng lành xảy ra, chị gái của hai cháu bé nói trên chạy đi tìm mẹ để báo tin. Sau khi chạy về, mẹ của hai cháu bé nhảy xuống ao tìm thì thấy thi thể của hai con ở dưới ao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cùng 1 tạ gạo. Trường học của hai cháu hỗ trợ 5 triệu đồng, hội khuyến học huyện Buôn Đôn hỗ trợ 4 triệu đồng, Hội đồng đội tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng và các mạnh thường quân cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho hai cháu bé.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/hai-anh-em-di-tam-ao-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-75473.html