Hai anh em đâm chết người vì không chung tiền trúng đề

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ hai anh em Nguyễn Văn Phú (47 tuổi) và Nguyễn Văn Chuẩn (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người.

Như CAO đã thông tin, khoảng 16 giờ chiều 25-4, anh T.V.N (34 tuổi, quê Lộc Nam, Bắc Giang) đang ngồi trong quán ăn ở cuối đường D trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, TP Thủ Đức thì có hai thanh niên đi tới.

Lúc này một người cởi trần đứng ngoài quán, một người mặc áo caro đi vào trong gọi cà phê uống.

Hiện trường vụ án tối 25-4.

Hiện trường vụ án tối 25-4.

Sau đó người này bất ngờ vòng ra sau lưng anh N rồi dùng dao đâm vào người anh N nhiều nhát.

Thấy nạn nhân gục tại chỗ, hai thanh niên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh ra lai lịch của hai nghi phạm trong vụ án mạng là Phú và Chuẩn nên tiến hành truy bắt, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất các camera khu vực.

Hai nghi phạm bị bắt giữ ngay trong đêm.

Đến 22 giờ khuya cùng ngày, hai nghi phạm bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xích mích trong chuyện ghi số đề, nạn nhân N không chung tiền trúng đề cho nghi phạm vì cho rằng phiếu ghi số của nghi phạm không hợp lệ.

Bực tức chuyện này nên anh em nghi phạm đã gây ra vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lo-dien-hai-anh-em-dam-chet-nguoi-vi-khong-chung-tien-trung-de_111007.html