Hai anh em cùng vào tù vì dụ dỗ cháu ruột làm chuyện người lớn

Các bị cáo lợi dụng những lúc không có người đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu gái.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 24/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối Hồ Tuấn Hùng (SN 1980 ) và Hồ Văn Đil (SN 1991, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vì đã có hành vi giao cấu với cháu ruột chưa tròn 16 tuổi.

Theo cáo trạng, hai bị cáo là chú ruột của em H.T.T.E (SN 18/8/2004, ngụ cùng địa phương) và nhà ở gần nhau.

Tháng 5/2016, T.E đi qua nhà mẹ của Đil để đưa võng cho con của bị cáo ngủ. Lợi dụng nhà không có ai, Đil nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu gái nên kéo tay nạn nhân nằm xuống giường.

Thấy bé gái không kháng cự, Đil đã thực việc hành vi giao cấu với nạn nhân sau đó dặn em không được kể lại sự việc với ai.

Đối với Hùng, khoảng tháng 8/2018, Hùng qua nhà T.E chơi. Thấy T.E nằm ngủ, Hùng đã có hành vi sàm sở cháu gái.

Thấy T.E không phản ứng, Hùng kêu nạn nhân ra bên hông nhà rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Phát hiện sự việc, ngày 30/11/2018, mẹ nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Đil và Hùng khai nhận do muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, nên đã lợi dụng khi mọi người đi vắng và không ai để ý, nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T.E.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Văn Đil 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hồ Văn Hùng 8 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-anh-em-cung-vao-tu-vi-du-do-chau-ruot-lam-chuyen-nguoi-lon-d421943.html