Hai anh em bị đuối nước khi tắm hồ

Hai anh em ở Đắk Nông rủ nhau ra tắm hồ trước nhà không may bị đuối nước tử vong. Hai nạn nhân được tìm thấy dưới đáy hồ sau một giờ khi tay họ vẫn còn nắm nhau.

Chiều 28/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết khoảng 10h cùng ngày, Huỳnh Lê Nguyễn (8 tuổi) và em là Huỳnh Phúc Toàn (5 tuổi) rủ nhau ra hồ tại khu vực Bon Rlong Phe, xã Quảng Sơn để tắm.

Trong lúc tắm, cả hai rơi xuống hố sâu, không biết bơi và đuối nước, tử vong.

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Quảng Sơn đã cử lực lượng vào hiện trường tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong tư thế nắm tay nhau.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng. Trong đó, điển hình là vụ đuối nước vào khoảng 14h ngày 9/5, tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức khiến 4 em học sinh từ lớp 8 đến lớp 9 (Trường THCS Đắk Búk So) tử vong.

Xã Quảng Sơn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-anh-em-bi-duoi-nuoc-khi-tam-ho-post846569.html