Hai án tử cùng 40 năm tù cho nhóm bị cáo 'gieo cái chết trắng'

Các đối tượng cấu kết lập đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn. TAND TP HCM đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án tử hình, 2 bị cáo còn lại tổng cộng 40 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 17/9/2019, tại số nhà 241 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quân 3 cơ quan công an bắt quả tang Dương Phước Thiện đang chở Huỳnh Ngọc Vy một người điều khiển xe gắn máy có cất giấu ma túy. Tang vật là một túi bên trong chứa bột màu trắng được giám định là ma túy.

Các bị cáo tại Tòa.

Các bị cáo tại Tòa.

Qua khai thác, Thiện khai mua số ma túy trên của Huỳnh Tấn Thanh theo chỉ đạo của Phạm Họa An. Vy không biết trên xe có ma túy nên không có cơ sở để xử lý.

Chiều tối ngày 17/9/2019, tại chung cư số 246 Bến Vân Đồn, Quận 4 cơ quan công an tổ chức bắt quả tang Phạm Hạo An đang cầm trên tay 9 hộp giấy, bên trong có chứa nhiều viên ma túy được bào chế ở nhiều dạng khác nhau.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt quả tang Mai Thị Hương tại một địa chỉ Quận 5 thu giữ nhiều ma túy. Thời điểm này có Huỳnh Tấn Thanh (con rể Hương) khai giúp sức việc giấu ma túy của Hương.

Các bị cáo khai nhận lập đường giây buôn bán ma túy kiếm lời với số lượng lớn từ Hải Phòng vào.

Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt giam các đối tượng về hành vi “buôn bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 15/3, TAND TP HCM tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Hương, An mức án từ hình; Bị cáo Thanh và Thiện mỗi bị cáo 20 năm tù.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/hai-an-tu-cung-40-nam-tu-cho-nhom-bi-cao-gieo-cai-chet-trang-75234.html