Hai 'ái nữ' của ông Trần Quý Thanh lập doanh nghiệp mua bán nợ

Công ty mua bán nợ VNAMC do hai con gái của ông Trần Quí Thanh là bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích lập ra hồi tháng 3 năm nay có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 3/2018 hai con gái của ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát là bà Trần Ngọc Bích và bà Trần Uyên Phương thành lập công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán nợ, dịch vụ môi giới mua bán nợ…

Mỗi người con gái của ông Trần Quí Thanh góp 50 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ công ty. Bà Trần Ngọc Bích là người đại diện pháp luật, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty.

Công ty mua bán nợ VNAMC có địa chỉ tại 194 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ của Công ty TNHH Bất động sản Bình Thạnh của Giám đốc Trần Uyên Phương.

Tân Hiệp Phát đang có tham vọng lấn sân sang mảng bất động sản.

Tân Hiệp Phát đang có tham vọng lấn sân sang mảng bất động sản.

Bắt đầu làm việc tại Tân Hiệp Phát từ năm 2004, bà Trần Uyên Phương hiện giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn. Bà chịu trách nhiệm về mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng và các chương trình CSR trên toàn quốc cũng đồng thời quản lý các chương trình tiếp thị sản phẩm trên 16 quốc gia.

Em gái bà Phương, bà Trần Ngọc Bích cũng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tập Hiệp Phát đồng thời đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Number One Hà Nam.

Trước đó, ông Thanh khiến giới địa ốc tò mò khi tuyên bố sẽ lấn sân sang bất động sản thời gian tới. Ông úp mở chuyện có quỹ đất lớn đang trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng. Mặc dù không tiết lộ cụ thể quy mô quỹ đất hiện có, theo lời ông Thanh, chỉ nói riêng 4 nhà máy đã có khoảng 160 ha, cái trong khu công nghiệp, cái ngoài khu công nghiệp.

"Tân Hiệp Phát tiếp tục tìm kiếm và khai thác để đất luôn biến thành sản phẩm", ông Thanh khẳng định.

Đại gia nước giải khát tiết lộ, thời gian tới sẽ chọn TP.HCM và Bình Dương là 2 nơi để phát triển các dòng sản phẩm bất động sản. Tập đoàn này không hạn chế phân khúc sản phẩm, mà theo nhu cầu và cơ hội của thị trường.

Trả lời báo chí, ông Thanh cho biết khá tự tin với lĩnh vực mà doanh nghiệp chuẩn bị "dấn thân". Ông khẳng định nguồn vốn và quỹ đất là 2 lợi thế lớn nhất hiện nay mà Tân Hiệp Phát đang nắm giữ. Còn kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực bất động sản theo ông Thanh là bản thân đang tích lũy dần, thời cơ chín muồi sẽ "nhảy" sang.

Với ý định lấn sân sang mảng mới, ông chủ nước giải khát Tân Hiệp Phát đang thực hiện những "bước đệm" ban đầu, mà mới nhất là thành thành viên trong ban chấp hành câu lạc bộ bất động sản TP.HCM.

Bình Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ai-nu-cua-ong-tran-quy-thanh-lap-doanh-nghiep-mua-ban-no-post872753.html