'HAGL vẫn giữ vững tinh thần sau trận thua CLB Hà Nội'

HLV Dương Minh Ninh đánh giá thất bại đậm 0-5 trước Hà Nội tại V.League không ảnh hưởng nhiều đến HAGL. Xuân Trường, Công Phượng... đã tự gượng dậy rất nhanh.

Highlights HAGL 5-0 Than Quảng Ninh Sau thảm bại với tỉ số 5-0 trước CLB Hà Nội, các cầu thủ HAGL đã có màn trở lại không thể ấn tượng hơn khi giành chiến thắng trước Quảng Ninh với tỉ số tương tự tại Cúp Quốc Gia.

Chiều 9/4, đội chủ sân Pleiku có chiến thắng giòn giã 5-0 trước Than Quảng Ninh – đội đang đứng thứ 2 tại V.League tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Không nhiều người tin đội bóng của bầu Đức sẽ trở lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng họ đã làm được theo cách thuyết phục. Càng vui mừng hơn khi Công Phượng, Rimario đã bắt đầu ghi bàn.

“Sau trận thua CLB Hà Nội, chúng tôi mất 4 người vì nhiều lý do khác nhau nên bổ sung hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh. Cậu ấy đã chơi tốt. Tôi rất vui với chiến thắng hôm nay, bởi toàn đội vẫn có được tinh thần tốt sau trận thua trước. Điều này giúp chúng tôi tự tin hơn ở các trận tiếp theo”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Chiến lược gia này nhấn mạnh đến yếu tố tinh thần. Ông cho rằng khi cầu thủ đội nhà có được tư tưởng tốt, tập trung vào các trận đấu phía trước thay vì nghĩ ngợi quá nhiều về những gì đã xảy ra, mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Trận gặp Than Quảng Ninh, đội chủ sân Pleiku đã điều chỉnh về lối chơi, không sử dụng nhiều các pha bóng dài như trước.

HLV Dương Minh Ninh vui mừng khi các học trò giữ vững tinh thần sau trận thua đậm.

HLV Dương Minh Ninh vui mừng khi các học trò giữ vững tinh thần sau trận thua đậm.

“Toàn đội đều háo hức với trận gặp Than Quảng Ninh. Chúng tôi đã quán triệt tư tưởng với các cầu thủ là sẽ thay đổi lối chơi, cải thiện dần để có kết quả tốt nhất. Trận này các em đã phát triển được bóng từ dưới lên, kiểm soát hoàn toàn trận đấu, cầu thủ đá quyết tâm và hết mình. Đây là điều rất đáng mừng”, ông Ninh nhấn mạnh.

HLV của đội chủ nhà còn tiết lộ ngoại binh Rimario đã hứa sẽ ghi bàn trận này và thực hiện thành công. Chân sút này phối hợp khá ăn ý với Văn Toàn, Công Phượng để liên tục quấy phá khung thành thủ môn Tuấn Linh. Ông Ninh cũng dành lợi khen ngợi cho Công Phượng bởi lối chơi năng nổ, tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh bác bỏ ý kiến đội của ông thua đậm vì không mặn mà với Cúp Quốc gia. Ông nói: “Chúng tôi tôn trọng giải đấu và cũng như khán giả. Hiệp 1, đội chơi tốt và nếu gỡ hòa thế trận đã rất khác. Quả phạt đền cuối hiệp 1 khiến Quảng Ninh vỡ trận. Hơn nữa, HAGL sau khi dẫn bàn cũng đã phòng ngự tốt”.

HLV kỳ cựu này cho rằng trận thua đậm HAGL sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đội nhà. Quan trọng hơn từ kết quả này các cầu thủ sẽ rút ra cho mình kinh nghiệm để chơi tốt hơn những trận sau.

Gia Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hagl-van-giu-vung-tinh-than-sau-tran-thua-clb-ha-noi-post833129.html