HAGL và nhiệm vụ bất khả thi ở Hà Nội

Giữa cơn bão khủng hoảng, đội bóng phố Núi lại phải làm khách ở Hàng Đẫy, nơi họ từng thảm bại mùa trước.

 Tăng Tiến (ngoài cùng bên phải) nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-5 của HAGL tại Hà Nội mùa trước.

Tăng Tiến (ngoài cùng bên phải) nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-5 của HAGL tại Hà Nội mùa trước.

Đầu mùa 2018, khi bóng đá nước nhà hưởng cú hích lớn từ tấm HCB U23 châu Á, Hà Nội và HAGL trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, bởi đây là hai đội có nhiều tuyển thủ quốc gia nhất.

Nếu như đội bóng phố Núi vẫn còn lứa Công Phượng, Xuân Trượng nổi danh từ hồi U19, Hà Nội trình làng thế hệ trẻ tài năng Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu… Cuộc đối đầu đầu tháng 4/2018 tại Hàng Đẫy đã kéo một vạn rưỡi khán giả tới Hàng Đẫy, con số kỷ lục của sân bóng này trong hàng chục năm.

Nhưng sau 90 phút, chỉ có Hà Nội hưởng niềm vui. HAGL, dù có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, nhận cái tát đau điếng khi thảm bại 0-5. Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử HAGL, cũng là thất bại thứ 6 liên tiếp của quân bầu Đức ở Thủ đô. Có thể nói, Hà Nội chính là khắc tinh của đội bóng phố Núi mỗi lần ra bắc.

Ở trận lượt đi mùa này, HAGL từng rất muốn trả món nợ thua cả hai trận mùa trước, nhưng bất thành, dù Hà Nội sa sút và không có lực lượng mạnh nhất.

Điều đáng nói, trận hòa với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã mở ra giai đoạn tụt dốc thê thảm của Văn Toàn cùng đồng đội. Ở 3 trận kế tiếp, họ toàn thua: 0-3 trước SLNA, 1-2 trước Quảng Nam, và 0-3 trước Quảng Ninh. Từ vị trí giữa bảng xếp hạng, thầy trò Lee Tae-hoon rơi xuống vị trí áp chót và nguy cơ xuống hạng hiển hiện trước mắt.

Giữa lúc phong độ sụt giảm nghiêm trọng, HAGL lại phải nhận nhiệm vụ bất khả thi chiều 17/7 ở Hàng Đẫy. So với cách đây hơn một năm, Hà Nội giờ còn khát điểm hơn bởi họ đang bị tụt lại ở cuộc đua vô địch với TP.HCM. Nếu không thắng, đội ĐKVĐ rất khó cải thiện thứ hạng bởi TP.HCM vòng 16 được đá ở sân nhà, tiếp Đà Nẵng.

Khó khăn dành cho quân bầu Đức càng tăng thêm khi họ chưa tìm được chân sút nào khỏa lấp vị trí của Walsh Chevaughn, người ghi 7 bàn ở lượt đi nhưng vừa bị thanh lý hợp đồng do chấn thương nặng.

Giống như chuyến làm khách ở đất Mỏ tuần trước, mục tiêu của HAGL chắc chắn là một điểm, con số có thể đủ để họ thoát khỏi vị trí áp chót do đội đứng liền trên Hải Phòng phải làm khách ở Quảng Nam, và chỉ hơn 1 điểm. Quan trọng hơn, điểm số giành được ở Hàng Đẫy sẽ giúp ổn định tinh thần cho HAGL, đội đang chịu những xáo trộn nhất định khi Xuân Trường vừa trở lại từ Buriram.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hagl-va-nhiem-vu-bat-kha-thi-o-ha-noi-post245430.html