HAGL và 'Dream team' thời Kiatisak: Đá vì thành tích hay cống hiến?

Sau khi có Kiatisak, bầu Đức cho rằng HAGL nếu có thành tích thì càng vui nhưng quan điểm không thay đổi, phải đá đẹp và cống hiến cho khán giả.

HAGL thay đổi không vì thành tích

Tại V.League 2021, HAGL là một trong những đội bóng sẽ thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, bầu Đức đưa Kiatisak trở lại phố Núi để làm HLV trưởng. "Zico Thái" là một tên tuổi lớn của bóng đá Đông Nam Á, sự nghiệp cầm quân được khẳng định với những thành công rất lớn ở tuyển Thái Lan như nhiều năm thống trị AFF Cup và SEA Games, Onlympic Thái Lan vào đến bán kết ASIAD 17, tuyển Thái Lan đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018...

Hơn hết, Kiatisak xây dựng triết lý bóng đá đẹp, chơi ban bật nhanh và phối hợp nhỏ. Đây cũng là chuyện quan trọng để bầu Đức đưa Kiatisak về HAGL, bởi lối chơi này phù hợp với đội bóng phố Núi.

Ngoài Kiatisak và phong cách chơi, HAGL có thêm những gương mặt như Tuấn Linh, Hữu Tuấn, cùng một số gương mặt nổi trội khác dự kiến sẽ về phố Núi trước khi V.League 2021 khởi tranh.

HAGL cũng quyết định thay đổi ngoại binh. Kiatisak sẽ có quyền lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, phù hợp với lối chơi mà ông mong muốn xây dựng cho HAGL.

Một nhân tố không thể bỏ qua là sự trở lại của Công Phượng sau 1 năm thi đấu cho TPHCM. Công Phượng chắc chắn là cầu thủ quan trọng dưới thời Kiatisak. Tiền đạo xứ Nghệ luôn ghi rất nhiều bàn thắng khi thi đấu cho HAGL ở V.League.

Có thể thấy HAGL sẽ có rất nhiều sự thay đổi ở V.League 2021. Từ chuyên môn đến cầu thủ, HLV đều được làm mới theo hướng tích cực nhất.

Kaitisak về HAGL và có một "Dream team" để xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt. Ảnh tư liệu từ phòng truyền thống CLB HAGL

Kaitisak về HAGL và có một "Dream team" để xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt. Ảnh tư liệu từ phòng truyền thống CLB HAGL

Dù vậy, HAGL của bầu Đức xác định không đá vì thành tích bằng mọi giá. HAGL trung thành với mục tiêu cống hiến cho khán giả, còn chuyện có thành tích hay không thì bầu Đức không quan tâm. Vì một mình HAGL khó có thể đối chọi với các đội bóng liên quan đến một chủ.

Kiatisak có "Dream team"?

18 năm trước, Kiatisak đến HAGL là một thương vụ lớn nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Lúc đó, HAGL sở hữu một dàn cầu thủ có thể gọi là siêu đội hình của bóng đá Việt Nam, bởi ngay đến cầu thủ dự bị cũng "gắn mác" tuyển thủ quốc gia.

Bây giờ, Kiatisak cũng đang có cơ hội thiết lập một "Dream team" cho HAGL. Ở vị trí thủ môn, Kiatisak có Bửu Ngọc và Tuấn Linh, hai thủ môn rất chất lượng. Ở vị trí trung vệ, ngoài tân binh Hữu Tuấn thì HAGL sẽ mua ít nhất 2 cầu thủ chất lượng khác. Văn Thanh và Hồng Duy đá hậu vệ, còn có A Hoàng dự. Tiền vệ có Tuấn Anh, Xuân Trường, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Minh Vương. Hàng công có Công Phượng, Văn Toàn. Kiatisak sẽ còn có thêm 3 ngoại binh chất lượng trong thời gian tới.

Rõ ràng, Kiatisak hoàn toàn có thể xếp một đội hình toàn những cầu thủ đã và đang thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Thái Lan có thêm một lợi thế lớn là các cầu thủ HAGL phù hợp với triết lý của ông. Họ cũng có nhiều năm thi đấu với nhau nên thi đấu rất ăn ý. Lẽ đó, Kiatisak không phải mất nhiều thời gian ở HAGL trong việc xây dựng lối chơi.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hagl-va-dream-team-thoi-kiatisak-da-vi-thanh-tich-hay-cong-hien-20201201095513064.html