HAGL và chiều sâu đội hình đáng gờm dưới thời Kiatisuk

Mùa giải 2021 mới là năm người ta thực sự có thể chứng kiến HAGL đua tranh cho một mục tiêu gì đó, với chất lượng và cả chiều sâu đội hình hiện tại.

CLB HAGL mới đây đã thông báo về việc chiêu mộ thêm 2 trung vệ gồm Nguyễn Văn Việt của Than Quảng Ninh và tuyển thủ U22 Việt Nam Tiêu Exal từ CLB TP HCM. Đây là những sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự của HAGL, vốn bị coi là mắt xích yếu nhất trong hệ thống của họ những năm qua.

Cộng thêm sự xuất hiện trước đó của trung vệ Hữu Tuấn và thủ thành Tuấn Linh, có thể nói bộ khung hàng phòng ngự của HAGL đã có thể được định hình.

Trước hết, cần biết rằng HLV Kiatisak rất ưa thích sơ đồ 4-3-3, với biến thể 3-4-3 khi tổ chức tấn công.

HAGL (áo trắng).

HAGL (áo trắng).

Là một người xây dựng nên thứ triết lý bóng đá “Thai Tiktok” trứ danh từng làm mưa làm gió khắp Đông Nam Á từ năm 2013-2017, có lẽ chúng ta cũng không còn quá lạ lẫm với lối chơi này của “Sắc” nữa. Lấy việc triển khai bóng từ dưới lên làm trọng tâm, các trung vệ của Kiatisak trong sơ đồ này cần có khả năng luân chuyển bóng tốt, và cả 3 tân binh mà HAGL chiêu mộ đều đáp ứng những yêu cầu ấy.

Ít ai biết rằng, trung vệ Văn Việt là một trong những hậu vệ tại V.League 1 sở hữu tỉ lệ chuyền chính xác cao nhất và số đường chuyền dài thành công mỗi trận nhiều nhất trong 2 mùa giải gần nhất ở hạng đấu cao nhất Việt Nam.

Ngoài ra, Hữu Tuấn chưa bao giờ là một cái tên tỏ ra bối rối khi phải luân chuyển bóng bên phần sân nhà. 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm này chắc chắn sẽ là những trụ cột trong đội hình CLB phố Núi mùa tới.

Tiêu Exal nếu chưa thể đá chính cũng có thể coi là một sự dự phòng chất lượng cho vị trí trung vệ.

Ở tuyến giữa, Tuấn Anh - Xuân Trường đương nhiên là những lựa chọn hàng đầu. Tại sao lại là “hàng đầu” chứ không phải “đương nhiên”? Bởi lẽ trong cách vận hành của HLV Kiatisak, 2 tiền vệ trung tâm phải đảm bảo tần suất hoạt động ổn định trong cả trận đấu.

Đó không phải điểm mạnh của Tuấn Anh - một người khá mẫn cảm với các chấn thương - lẫn Xuân Trường, người chưa bao giờ được đánh giá cao ở thể lực.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian tập hồi phục tại PVF, Xuân Trường đã đích thân xin thọ giáo trung vệ Phước Tứ, người đang làm công tác huấn luyện tại PVF thời điểm đó, với hy vọng cải thiện khả năng phòng ngự của mình, và đương nhiên cựu trung vệ này đã không từ chối. Dự phòng cho cặp này có thể kể tới Việt Hưng, Minh Vương, Ngọc Quang, những cái tên đã dần tiến bộ trong những mùa giải đã qua.

Hai vị trí wing-back đương nhiên là dành cho Hồng Duy bên trái và Văn Thanh bên phải. Trong trường hợp cặp đôi này gặp vấn đề và không thể ra sân, những phương án dự phòng đã sẵn sàng với Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết.

Hàng công sẽ để lại một chút nỗi lo. HAGL sẽ chào đón sự trở lại của Minh Bình và Công Phượng cho mùa giải tới.

Nhưng đương nhiên, đội bóng phố Núi vẫn còn đang đàm phán với các ngoại binh. Chỉ cần có một chân sút chất lượng ở phía trên, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa về vấn đề chiều sâu.

Cộng thêm tài dụng binh đã được kiểm chứng của Kiatisak, mùa giải tới của HAGL chắc chắn sẽ rất đáng quan tâm.

Theo Lee Nguyễn/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hagl-va-chieu-sau-doi-hinh-dang-gom-duoi-thoi-kiatisuk/20201205065020298