HAGL và bầu Đức có nguy cơ mất 'báu vật' vào tay người Thái?

Không loại trừ khả năng HLV Kiatisak sẽ rời HAGL để trở về quê nhà Thái Lan làm việc trong tương lai.

Báo chí Thái Lan những ngày gần đây rộ lên thông tin cựu danh thủ Piyapong Pew-on đang có kế hoạch tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) khá hoành tráng.

HLV Kiatisak đang dẫn dắt HAGL. Ảnh TN

HLV Kiatisak đang dẫn dắt HAGL. Ảnh TN

Theo đó, ông muốn các cựu danh thủ tham gia góp sức nhiều hơn cho bóng đá Thái Lan.

“Hãy nhìn vào mô hình ở Nhật Bản và Hàn Quốc, luôn có những người am hiểu bóng đá để quản lý. Họ thường tổ chức tranh luận trước mỗi kỳ bầu cử lãnh đạo liên đoàn. Chúng ta nên có nhiều huyền thoại của đội tuyển tham gia.

Tôi lấy ví dụ như Kiatisak Senamuang, Thachatawan Sripan, Dusit Chalermsan, Rangsan Wiwatchaichok, Thawatchai Damrong hay Teerathep Winothai. Tôi muốn "Zico" làm tổng thư ký vì anh ấy có nhiều mối liên hệ”, ông Piyapong Pew-on nói trên Thairath.

Tại Thái Lan, Kiatisak là người có uy tín rất lớn, nhận được sự ủng hộ của giới mộ điệu cũng như giới chuyên môn.

Chính bởi vậy, ông Piyapong Pew-on muốn tận dụng tên tuổi của vị thuyền trưởng HAGL để đánh bại ông Somyot Poonpanmoung, đương kim Chủ tịch và cũng được cho là có mâu thuẫn với Kiatisak.

Một đại diện HAGL cho hay, họ chưa nắm được thông tin chính thức nào liên quan tới tương lai HLV Kiatisak từ Thái Lan.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nhà cầm quân sinh năm 1976 sẽ rời phố Núi về quê nhà làm việc.

Kiatisak vốn có quan hệ tốt với Piyapong Pew-on, nếu ứng viên này có kế hoạch tốt để nâng tầm bóng đá Thái Lan, Kiatisak có thể sẽ bị thuyết phục.

Được biết, ông Piyapong Pew-on cũng nhắm tới mục tiêu dự World Cup 2026 - giải đấu có 48 suất tham dự.

Hoàng Yến

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hagl-va-bau-duc-co-nguy-co-mat-bau-vat-vao-tay-nguoi-thai-d584562.html