HAGL thua đậm Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả

Trong một ngày hàng thủ thi đấu vô cùng yếu kém, đội bóng phố Núi đã phải đón nhận trận thua đậm trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Làm khách trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 3 giai đoạn 2 V.League HAGL bất ngờ cất một loạt trụ cột là Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được ra sân. Với đội hình B không ngạc nhiên khi đội bóng phố Núi thi đấu lép vế đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng ở những phút đầu trận đấu.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 10 thuộc về đội chủ nhà. Bóng được mở sang cánh phải cho Jermie Lynch và tiền đạo này đẩy bóng vào trong cho Phạm Trung Hiếu khống chế rồi vung chân sút căng nhưng bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Ít phút sau, tiền đạo Claudecir bên phía đội chủ nhà khống chế gọn gàng trước khi sút về cầu môn trong bối cảnh Bửu Ngọc đã bó tay nhưng trung vệ Memovic đã cứu thua trên vạch vôi.

Sau những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với đội chủ nhà ở phút thứ 21. Jermie Lynch có màn đột nhập vùng cấm địa HAGL rất hay từ cánh phải rồi tung ra cú đá căng ở góc hẹp. Thủ môn Bửu Ngọc nỗ lực cứu thua nhưng đến cú đá bồi sau đó của Claudecir thì lưới của đội khách đã chính thức rung lên và 1-0 cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

HAGL thua tan nát Than Quảng Ninh ở vòng 3 lượt về V.Leagu

HAGL thua tan nát Than Quảng Ninh ở vòng 3 lượt về V.Leagu

Bị dẫn bàn song HAGL không thể dâng lên tìm bàn gỡ, ngược lại họ bị Than Quảng Ninh dồn ép liên tục với lối chơi tốc độ và biến hóa. Hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng đất Mỏ. Sang hiệp hai, HAGL đã thay liền 3 vị trí khi dàn trụ cột gồm Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân và thi đấu có phần khởi sắc hơn so với hiệp một.

Tuy vậy, khi mà hàng công chưa kịp nổ súng thì hàng thủ của HAGL tiếp tục gây thất vọng khi để thủng lưới thêm bàn thứ hai ở phút thứ 59 của trận đấu. Chủ nhà Quảng Ninh được hưởng 11m sau khi Hai Long bị Kelly đẩy ngã trong khu vực 16m50, Jermie Lynch dễ dàng thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Gần chục phút sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Than Quảng Ninh tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công của ngoại binh Jermie Lynch. Cầu thủ mượn từ Hải Phòng Jermie Lynch tăng tốc vượt qua Trần Bảo Toàn để đột nhập khu vực cấm địa trước khi sút chéo góc, hạ gục Bửu Ngọc.

Cuối trận Văn Thanh vào sân và có đường kiến tạo để A Hoàng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 76 của trận đấu, đây cũng là tất gì đội bóng phố Núi có thể làm được trong trận đấu này, và trận cầu tâm điểm của vòng đấu kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về phía chủ nhà Than Quảng Ninh.

Hung Nguyen - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hagl-thua-dam-than-quang-ninh-tren-san-cam-pha-111058-11.html