HAGL thay máu hàng thủ: Chia tay liên tiếp 3 ngôi sao

Mùa giải 2018 khép lại, HAGL trụ hạng thành công, nhưng là đội để thủng lưới nhiều nhất. Điều này buộc Ban huấn luyện phải có những thay đổi nhằm hướng tới sự chặt chẽ ở mùa tới. Sau khi không tái ký hợp đồng với ngoại binh Josip Zeba, đội bóng phố Núi chuẩn bị để Tăng Tiến và Đồng Triều rời CLB...

Ở mùa giải V.League 2018, HAGL chính là CLB có hàng phòng ngự yếu kém nhất khi họ đã để thủng lưới tới 53 bàn thua sau 26 vòng đấu. Kết quả này đã buộc BLĐ của đội bóng Phố Núi buộc phải có những sự bổ sung và thay đổi về nhân sự hàng thủ trước khi bước vào mùa giải mới.

Bầu Đức sẽ "thay máu" HAGL để hướng tới mùa giải 2019?

Cụ thể, ngay sau khi mùa giải 2018 khép lại, HAGL đã chia tay trung vệ Josip Zeba. Cầu thủ người Bosnia này có thể hình cao to, nhưng lại không đóng góp được nhiều vào hệ thống phòng thủ của đội bóng phố Núi. Anh được nhớ tới nhiều hơn ở những pha lên tham gia không chiến. Chính điều này khiến HAGL quyết định không gia hạn hợp đồng với Josip Zeba.

Ngoài Josip Zeba, HAGL cũng tính để hai cầu thủ phòng ngự khác rời CLB, đó là Tăng Tiến và Đồng Triều. Tăng Tiến là cầu thủ có nhiều tiến bộ trong 3 mùa khoác áo HAGL tham chiến tại V.League, nhưng lối chơi có phần nóng nảy của anh là nguyên nhân khiến đội chủ sân Pleiku bị mất người và chịu thua thiệt. Giai đoạn đầu mùa, Tăng Tiến từng bị bầu Đức treo giò nội bộ đến hết giai đoạn lượt đi vì phạm lỗi nguy hiểm với Duy Mạnh của Hà Nội FC. Hiện chưa có thông tin chính xác về bến đỗ tiếp theo của cầu thủ 24 tuổi này.

Nếu như Tăng Tiến rời HAGL là cái kết được dự báo trước do cầu thủ này để lại hình ảnh xấu bằng lối chơi bạo lực và sa sút phong độ ở giai đoạn 2 V.League 2018, thì việc Đông Triều chuẩn bị nói lời chia tay đội bóng phố Núi khiến không ít người bất ngờ. Đông Triều là thành viên nổi bật của lứa 1 Học viện HAGL JMG trình làng năm 2014, từng cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang Arsenal tập luyện và được HLV Arsene Wenger đánh giá cao.

Những mùa gần đây, Đông Triều cũng luôn là cầu thủ quan trọng của HAGL nhờ lối chơi đa năng, có thể đá tốt cả ở vị trí trung vệ và tiền vệ trụ...

Theo thông tin mới cập nhật, Đông Triều đang tiến rất gần tới việc gia nhập Becamex Bình Dương. Cụ thể, cầu thủ gốc Quảng Nam này sẽ khoác áo chuyển tới sân Gò Đậu thi đấu trong vòng 2 năm theo một bản hợp đồng dạng cho mượn. Được biết, cả HAGL lẫn Becamex Bình Dương đều đang chờ GĐĐH của đội bóng phố Núi là ông Huỳnh Mau trở về để giải quyết thương vụ chuyển nhượng này.

Gạch tên 3 cầu thủ ở hàng thủ, phía HAGL nhanh chóng mang về Phạm Hoàng Lâm của Long An. Đây là trung vệ có thể hình cao to, dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại V.League và từng khoác áo U23 Việt Nam. Thời gian tới, rất có thể đội chủ sân Pleiku sẽ bổ sung thêm 1 thủ môn kinh nghiệm, 1 trung vệ ngoại và 1 tiền đạo ngoại chất lượng.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-thay-mau-hang-thu-chia-tay-lien-tiep-3-ngoi-sao-926810.html