'HAGL thật sự là ứng viên vô địch V.League'

Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định HAGL đã thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League 2021 chiều 8/4.

"HAGL xứng đáng giành 3 điểm trước CLB Đà Nẵng. Họ bắt bài mảng miếng của HLV Huỳnh Đức, triển khai lối chơi hợp lý và tận dụng tốt cơ hội. Đến trận thứ 8 của V.League 2021, HAGL vẫn thắng và giữ vị trí đầu bảng. Họ thật sự là ứng viên cho chức vô địch V.League", chuyên gia Phan Anh Tú nói với Zing.

"Trong bóng đá, tính nhịp điệu của một trận đấu rất quan trọng. Sự xuất hiện của Kiatisuk giúp HAGL có được điều này. HAGL luôn bình tĩnh tổ chức trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tấn công. HAGL hiện là CLB chơi hiệu quả nhất V.League. Mỗi tình huống tấn công của HAGL là pha bóng sóng gió cho đối phương

CLB Đà Nẵng đã thi đấu hay ở V.League. Những trận trước, họ thăng hoa nhờ lối chơi tốc độ và tấn công biên. Kiatisuk nhận ra điều này nên bố trí các cầu thủ HAGL giữ cự ly đội hình ở sân nhà, nhường đối thủ cầm bóng. CLB Đà Nẵng trên lý thuyết cầm bóng nhiều hơn, nhưng dấu ấn khi tấn công không đáng kể. Họ chỉ biết dồn bóng sang biên và tạt", ông Tú khen ngợi.

HAGL đẩy cao tốc độ từ hiệp 2. Khoảnh khắc xuất thần từ Văn Toàn giúp đội khách có bàn mở tỷ số. Sau đó, pha bóng thiếu may mắn của CLB Đà Nẵng giúp Công Phượng nhận cơ hội ghi bàn trên chấm 11 m. Hai bàn thắng của HAGL mang tính khoảnh khắc. Nhưng về thế trận, HAGL hoàn toàn chủ động và xứng đáng thắng.

 HAGL thăng hoa ở ngôi đầu V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL thăng hoa ở ngôi đầu V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước vòng 7 V.League 2021, HAGL và CLB Đà Nẵng là 2 đội dẫn đầu BXH. Trận đại chiến giữa 2 CLB đã tạo cơn sốt vé ở Hòa Xuân khi các khán đài không còn chỗ trống. CĐV chờ đợi màn đấu trí giữa Kiatisuk - Huỳnh Đức, và phần thắng đã thuộc về "Zico Thái".

"Kiatisuk thật sự xuất sắc. Thuyền trưởng HAGL đọc vị được Huỳnh Đức và nhỉnh hơn đối thủ ở trận này. Về con người, HAGL chưa chắc tốt hơn CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên, lối chơi của HAGL là hợp lý và phát huy được phẩm chất của các cầu thủ. Công Phượng có lẽ là người chơi hay nhất khi đối đầu CLB Đà Nẵng.

Công Phượng khiến tôi liên tưởng đến Quang Hải 3 năm trước. Đấy là cầu thủ thi đấu lùi sâu, giữ vai trò tổ chức và không chịu áp lực ghi bàn. Khi có cơ hội, Phượng xâm nhập vùng cấm ngay lập tức. Công Phượng càng chơi càng hay khi được trút bỏ gánh nặng phải tỏa sáng trong thế trận của HAGL", ông Tú nhấn mạnh.

Sau 8 vòng, HAGL có 19 điểm để tiếp tục dẫn đầu. Thầy trò HLV Kiatisuk đang hơn CLB Quảng Ninh một điểm. Những vòng gần đây, HAGL chạm trán các đối thủ khó chịu, từ CLB Viettel, CLB TP.HCM và CLB Đà Nẵng, nhưng đều thắng giòn giã.

"Trước V.League, tôi nghĩ HAGL sẽ nằm trong nhóm đội mạnh. Nhưng đến lúc này, họ phải là ứng cử viên, thậm chí là ứng viên số một cho chức vô địch. Từ đầu mùa, HAGL và CLB Viettel là 2 đội bóng chơi tốt và có khả năng để duy trì phong độ lâu dài.

CLB Quảng Ninh đang là hiện tượng, nhưng nội lực có vấn đề, khó duy trì qua từng vòng. CLB Hà Nội gặp quá nhiều khó khăn vì chấn thương. CLB Đà Nẵng trỗi dậy, nhưng chưa đủ để là tập thể đủ sức thắng tất cả.

Lối chơi của HAGL đã được định hình rõ ràng dưới thời Kiatisuk. Những trụ cột cũng đang có phong độ tốt. Mọi đội bóng phải e ngại và tìm cách để giải mã HAGL trong những trận tới", chuyên gia Phan Anh Tú kết luận.

Highlights Đà Nẵng 0-2 HAGL Văn Toàn và Công Phượng lần lượt ghi bàn giúp thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trở lại ngôi đầu bảng V.League sau vòng 8 chiều 8/4.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-that-su-la-ung-vien-vo-dich-vleague-post1202328.html