HAGL suýt thua: Sai lầm của 'Zico Thái'

Đội bóng phố Núi có trận thắng vất vả trước An Giang khi đội hình 2 của HAGL phối hợp với nhau chưa thực sự tốt.

Trận đấu giữa HAGL và An Giang tại cúp Quốc Gia 2021 đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng của bầu Đức, nhưng trận thắng nghẹt thở này cũng là lời cảnh tỉnh cho đoàn quân phố Núi không được chủ quan khinh địch.

Nhìn lại điễn biến trận đấu, HAGL ra quân với đội hình phụ khi phải thi đấu với đội bóng hạng Nhất đang có phong độ cực tệ (13 trận không thắng) như An Giang. Thế nhưng thế trận cũng không dễ ăn như đội bóng phố Núi vẫn tưởng.

Gần như cả trận đấu, HAGL đều dâng cao tấn công tìm bàn thắng, chính vì vậy mà hàng thủ đội bóng này đã để ra sơ hở trí mạng. Cái giá phải trả ở ngay phút 72 của trận đấu, An Giang có pha tổ chức tấn công nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2.

HAGL thắng vất vả trước An Giang.

HAGL thắng vất vả trước An Giang.

Đường căng ngang vào từ cánh phải khiến hàng thủ HAGL tỏ ra lúng túng. Ngay khi bóng bật ra sau nỗ lực cản phá của thủ môn Tuấn Linh, Tống Văn Hiệp xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, tung cú sút uy lực làm tung nóc lưới đội chủ nhà. An Giang vươn lên dẫn trước trước sự ngỡ ngàng của HLV Kiatisuk.

Pha ghi bàn của An Giang này đã đánh vào thói quen cầm quân của HLV người Thái khi ông muốn cho các cầu thủ dự bị cơ hội vào sân tại Cúp Quốc gia nhưng không tính đến sự thiếu nhuần nhuyễn trong lối chơi của các cầu thủ và cảm giác bóng khi họ không được thi đấu chính thức nhiều sẽ dễ bị bắt bài.

Bằng chứng cho sự thiếu nhuần nhuyễn đó là từ những pha bóng thiếu sự chính xác của các cầu thủ HAGL, điển hình như pha hưởng phạt góc phải, Việt Hưng sút ra mép sau lưới khung thành An Giang, trước ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của các đồng đội. Trước đó, Quang Nho cũng có tình huống chuyền bóng không tốt ở giữa sân.

Hay như tình huống Tuấn Anh đánh gót chuyền bóng cho Đức Lương và nhờ sai lầm của hậu vệ An Giang, cầu thủ HAGL có khoảng trống để chuyền vào trong. Bóng tìm đến Việt Hưng nhưng ở vị trí thuận lợi, tiền vệ này sút lên trời. Ngoài sân, Kiatisuk nở nụ cười ngao ngán với pha bỏ lỡ của học trò.

Cái giá phải trả cho những sai lầm đó chính là bàn thắng của An Giang ở phút 72 do Văn Hợp ghi bàn. Đến lúc này có lẽ Kiatisuk đã nhận ra sai lầm và tung Văn Toàn, Minh Vương, Nguyễn Trung Đại Dương, Văn Thanh vào sân.

Ở phút 85 khi Văn Toàn bị kéo ngã trong vòng cấm. HAGL đã nhận được quả phạt đền trên chấm 11m, Văn Thanh bình tĩnh dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Và rồi đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Nguyễn Trung Đại Dương tận dụng tốt pha bóng lập bập của thủ môn đối phương, dễ dàng dứt điểm tung lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1. Công lớn trong tình huống này một lần nữa lại thuộc về Văn Toàn. Sự xông xáo của tiền đạo này đã khiến hàng thủ An Giang rối loạn và không thể bọc lót cho nhau.

Đội bóng phố Núi lọt vào vòng tiếp theo của cúp Quốc gia, nhưng HLV Kiatisuk cần có những chiến lược và huấn luyện thêm cho đội hình 2 nếu không muốn phải nhận trận thua bởi sự phối hợp thiếu nhuần nhuyễn của các cầu thủ.

Ngọc Anh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/hagl-suyt-thua-sai-lam-cua-zico-thai-3431110/