HAGL sau 2 vòng đầu V-League 2020: Sự thay đổi nào cũng cần thời gian

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-Leaague 2020, HAGL đã có những màn trình diễn khá tốt nhưng vẫn cần thêm thời gian để họ thực sự trở lại là một thế lực.

Những tín hiệu tích cực

Sau những mùa giải chật vật với cuộc chiến trụ hạng dù được kỳ vọng rất nhiều với lối đá tấn công đẹp mắt, HAGL đã có những định hướng mới cho mùa giải 2020. Ngay từ quá trình chuẩn bị, đội bóng phố Núi đã có những động thái cho thấy họ sẽ ưu tiên nhiều hơn cho khâu phòng ngự khi chiêu mộ 2 cầu thủ ngoại mang xu hướng phòng thủ là Kelly và Memovic.

Tuấn Anh và các đồng đội đã có những tiến bộ so với các mùa giải trước. (Ảnh: Vy Vũ)

Tuấn Anh và các đồng đội đã có những tiến bộ so với các mùa giải trước. (Ảnh: Vy Vũ)

Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng được ưu tiên sử dụng ở vai trò có xu hướng phòng ngự nhiều hơn. Tất cả được HLV Lee Tae Hoon triển khai một cách rõ ràng với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho khung thành trước khi nghĩ đến những chiến thắng.

Ở 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, HAGL đã thực hiện khá tốt những gì mà họ đề ra. Trong trận mở màn, đội bóng phố Núi đã có chiến thắng quan trọng trước 1-0 Than Quảng Ninh dù là đội cầm bóng ít hơn và để đối thủ lấn lướt.

Sang đến trận đấu ở vòng 2, HAGL đã có gần 80 phút thi đấu có thể coi là "hoàn hảo" trước Viettel trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon không chỉ phòng ngự chặt, không cho đối thủ có cơ hội lên bóng mà còn "sắc lẹm" trong những tình huống phản công. Tốc độ của Văn Toàn, sự sắc bén của Chevaughn Walsh cùng những tình huống cơ động của Hồng Duy hay Việt Hưng đã giúp HAGL thu về những phút giây bùng nổ tại Hàng Đẫy.

Nhưng tiếc rằng một trận đấu lại diễn ra trong hơn 90 phút chứ không chỉ dừng lại ở 80 phút. Chỉ trong vòng 10 phút cuối, những điểm yếu gần như cố hữu của HAGL trong những mùa giải trước đã bộc lộ và nhà cựu vô địch V-League một lần nữa không thể thu về 3 điểm dù chơi hay hơn đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Sự thay đổi nào cũng cần thời gian

Sau nhiều mùa giải theo đuổi lối đá tấn công đẹp mắt nhưng không có nhiều hiệu quả, HAGL đã quyết định thay đổi cách tiếp cận các trận đấu ở mùa giải năm nay. Đó cũng là điều gần như tất yếu bởi bóng đá phải gắn liền với thành công cùng các danh hiệu.

HLV Lee Tae Hoon vẫn còn cần thêm thời gian để cuộc "cải tổ" ở HAGL thực sự có hiệu quả. (Ảnh: Vy Vũ).

Việc thay đổi một phong cách đã được định hình lâu dài chỉ trong một thời gian ngắn là điều không dễ dàng và những gì mà HAGL đang thực hiện đã nhanh chóng cho thấy nhiều điểm thiếu sót.

Đầu tiên, lực lượng của HAGL vẫn còn tương đối mỏng, những vị trí dự bị vẫn còn khoảng cách tương đối lớn với các cầu thủ đá chính. Điều đó được thể hiện rõ ở việc đội bóng phố Núi đã vất vả ra sao để đối chọi với sức ép từ Viettel sau khi Tuấn Anh rời sân ở hiệp 2. Trước đó trong trận đấu tại vòng 1, HAGL gần như dùng 11 cầu thủ trong suốt 90 phút, những sự thay đổi người chỉ diễn ra ở thời điểm bù giờ.

Bên cạnh đó, tâm lý của các cầu thủ, đặc biệt ở hàng thủ HAGL vẫn chưa được ổn định trong suốt cả trận dù họ đã có sự tiến bộ. Dưới sức ép lớn của Viettel, những sai lầm trong phòng ngự đã bộc lộ và việc HAGL không thể giữ vững chiến thắng đến như một hệ quả tất yếu.

HAGL đã có những thay đổi để hướng đến một mùa giải thành công hơn nhưng trong hành trình của sự thay đổi ấy vẫn có nhiều điều mà họ phải cải thiện để có thể đạt đến những kết quả như mong muốn. Thời gian sẽ trả lời sự thay đổi của HAGL có triệt để hay không?./.

Trần Tiến/VOV.VN
Bản quyền clip VPF Media

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/hagl-sau-2-vong-dau-vleague-2020-su-thay-doi-nao-cung-can-thoi-gian-1022394.vov