HAGL - Sài Gòn FC: Công Phượng và đồng đội có đòi được món nợ với một hàng thủ lỡm?

HAGL sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng 15 V.League 2018. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng nhưng cái 'dớp' thua ngược đang ám đội bóng phố núi.

HAGL cần một chiến thắng để quên đi trận thua ngược đầy đau đớn trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố núi.

Như một thương hiệu, “những đứa con của bầu Đức” thường xuyên là đội nhập cuộc tốt hơn và ghi bàn sớm. Thế nhưng, bóng ma “trên làm dưới phá” luôn ám ảnh đội bóng này.

Hàng thủ luôn biết cách để lại dấu ấn từ sự non nớt của mình khi để đối phương lội ngược dòng, thậm chí là thua ngược.

Trận đấu gần đây nhất trên sân Pleiku gặp Quảng Nam, HAGL thậm chí còn vươn lên dẫn trước đến 2 lần nhưng cuối cùng vẫn phải nhận kết quả thua chung cuộc 2-3 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đây là kịch bản cũ được lập lại như cuộc đụng độ với TP.HCM ở vòng 11. Trong trận cầu này, Văn Toàn và Công Phượng đã lập công nhưng đội bóng của họ phải chia điểm ở những phút cuối của trận đấu.

Điều mà đội chủ sân Pleiku còn thiếu lúc này là những pha phối hợp nhuần nhuyễn và sắc sảo, chứ không phải chỉ biết trông đợi vào những tình huống tỏa sáng của cá nhân.

Hàng công của HAGL đã được cải thiện ở mùa này. Họ ghi được 17 bàn thắng, nhiều hơn cả số bàn thắng của đội đang xếp trên mình đến 6 bậc là Hải Phòng. Tuy nhiên, điểm yếu ở tuyến sau dường như vẫn là bài toán khó với HLV Dương Minh Ninh. HAGL để thủng lưới đến 24 bàn, chỉ ít hơn 1 bàn so với đội đang xếp cuối bảng là Nam Định.

Trận đấu sắp tới thậm chí sẽ còn khó khăn hơn cho hàng thủ của HAGL khi trung vệ Tăng Tiến và Văn Hạnh đều không được ra sân vì dính án phạt.

Trong khi đó, đối thủ của họ ở vòng 15 là Sài Gòn FC gây bất ngờ khi thắng đậm 5-2 trước đội đầu bảng Hà Nội mà điểm sáng đến từ hàng phòng ngự chơi chặt chẽ và chắc chắn.

Thầy trò HLV Phan Văn Tài Em dù là đang ở trong nhóm “đèn đỏ” nhưng lại khiến cho đội bóng thủ đô phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.

Các hậu vệ của Sài Gòn FC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi theo sát Quang Hải và ít để lộ khoảng trống. Chiến thuật phòng ngự phản công có vẻ giúp đội bóng này chơi hiệu quả hơn.

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Thống Nhất, đội bóng phố núi đã bị đánh bại cũng với chiến thuật này. Hàng thủ Sài Gòn FC đã chia cắt thành công bộ ba Văn Toàn, Công Phượng và Rimario để vô hiệu hóa những đợt tấn công của đối phương.

Trận đấu lượt về, phải đến làm khách trên sân Plieku, nhiều khả năng thầy trò HLV trẻ Tài Em sẽ lại dùng con bài phòng thủ phản công quen thuộc.

Bởi hiện tại, Sài Gòn FC đang sở hữu thứ vũ khi vô cùng lợi hại là bộ ba giàu tốc độ Ngọc Duy - Quốc Phương - Da Sylva trên hàng công.

Thêm vào đó, “chân gỗ” Da Sylva đã lập hat-trick và giúp Sài Gòn FC lọt top 3 đội ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Sài Gòn đang hừng hực khí thế sau trận thắng đậm trước ứng viên vô địch và đang quyết tâm kiếm thêm điểm để gia tăng khoảng cách với đội xếp cuối bảng.

HAGL cũng rất cần một trận thắng để trấn an tinh thần các cầu thủ trẻ sau chuỗi trận thua liên tiếp.

Dù có lợi thế sân nhà cùng với dàn tiền vệ đang có phong độ tốt thế nhưng đội bóng phố núi vẫn không thể chủ quan khi tiếp đón Sài Gòn FC vào 17h chiều nay trên sân Pleiku.

Quang Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-sai-gon-fc-cong-phuong-va-dong-doi-co-doi-duoc-mon-no-voi-mot-hang-thu-lom-90625.html