HAGL rút cầu thủ viện binh ở CLB Bình Định

Bầu Đức quyết định thu lại 8 cầu thủ trưởng thành từ HAGL sau khi CLB Bình Định bổ nhiệm HLV Nguyễn Đức Thắng khiến khâu chuẩn bị của đội bóng phải làm lại từ đầu.

CLB Bình Định có kế hoạch xuất quân vào ngày 4/2, nhưng buộc phải hủy vì lo ngại virus corona. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có mùa giải đầy thách thức với mục tiêu "phải thắng" để đưa Bình Định trở lại sân chơi V.League.

Sau giai đoạn muốn bỏ giải vào cuối mùa hạng Nhất 2019, CLB Bình Định nhận sự hỗ trợ kịp thời của đội bóng Bình Dương nên trụ lại được. Kinh phí 10 tỷ/mùa từ một doanh nghiệp địa phương không đủ để họ duy trì. Không muốn tiếp tục cảnh "sống dở, chết dở", người Bình Định quyết làm lại.

Lê Hoàng Thiên là một trong những hợp đồng chất lượng của Bình Định. Ảnh: Quang Thịnh.

Lê Hoàng Thiên là một trong những hợp đồng chất lượng của Bình Định. Ảnh: Quang Thịnh.

Quyết định bất ngờ của bầu Đức

Quyết đưa đội bóng vùng Tây Sơn trở lại đỉnh cao thì phải tập cách làm bóng đá như của đội bóng đỉnh cao. Nhận gói tài trợ để làm bài bản, người Bình Định bắt đầu tìm nhân sự để xây dựng nền tảng chắc chắn.

Vốn là chỗ "hàng xóm", HAGL thường cho quê hương của chủ tịch HAGL mượn quân thi đấu. Lần này không là ngoại lệ, bầu Đức tạo điều kiện cho 8 cầu thủ đến Bình Định thi đấu đúng như cam kết. Lực lượng này đủ để đội chủ sân Quy Nhơn tính toán nhân sự.

HLV Nguyễn Đức Thắng được mời về ngay sau đó với nhiệm vụ là xây dựng lối chơi, tìm kiếm con người phù hợp. Cựu thuyền trưởng của đội Sài Gòn và Thanh Hóa còn được giao cho tuyến trẻ để lo đường dài.

Khi Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam và đồng đội xuất hiện ở Bình Định, mọi chuyện đều đúng như tính toán. Tuy nhiên, họ chưa có đủ thời gian làm quen đã phải quay về. Đội bóng chủ quản bất ngờ thu quân, không tiếp tục đưa viện binh cho Bình Định sau khi HLV Đức Thắng tiếp quản đội bóng.

Đinh Thanh Bình trong màu áo Bình Định trước khi bị triệu hồi về HAGL. Ảnh: Minh Trần.

Nguyên nhân chưa rõ ràng, nhưng nhà cầm quân người Hà Nội phải nhanh chóng tìm người bổ sung. Ở giai đoạn các đội bóng gần như đã ổn định lực lượng, thì việc đưa về những cầu thủ trung bình, khá là chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên, 29 cái tên đáp ứng yêu cầu đã được chọn.

"Để đưa cầu thủ đang đá ở V.League về hạng Nhất đâu có dễ. Tôi phải mượn thêm người của CLB Viettel như Xuân Kiên, Hữu Thắng. May mắn khi chúng tôi thuyết phục được thủ môn Hoàng Đình Minh Hoàng hay Lê Hoàng Thiên lúc họ đang trên đường tái ký hợp đồng với Quảng Nam và CLB TP.HCM", HLV Đức Thắng cho biết.

Phải làm lại từ đầu

Không còn cầu thủ HAGL, CLB Bình Định phải bổ sung 18 người. Tiền vệ Phan Đức Lễ từ Đà Nẵng hay Huỳnh Văn Thanh từ CLB Sài Gòn được ưu tiên lựa chọn. Ban lãnh đạo muốn đưa những người có gốc gác quê hương để tạo bản sắc cùng 11 cầu thủ Bình Định được sàng lọc.

Nhóm cầu thủ của Viettel cũng đóng vai trò thiết yếu. Sau loạt trận giao hữu ở Pleiku có sự bổ sung các cầu thủ HAGL, ông Thắng phải làm lại từ đầu khi trả lại họ cho đội bóng phố núi. CLB Bình Định tiếp tục xuống TP.HCM đá giao hữu để ráp lại nhân sự sau 9 trận trong vòng 6 tuần chuẩn bị gấp rút.

Hầu như mọi thứ ở CLB Bình Định phải được xây dựng lại từ đầu. HLV Đức Thắng và cộng sự đắp lại mặt cỏ cứng trên sân Quy Nhơn. Ảnh: Quang Thịnh.

Kết quả chưa như mong đợi nhưng may mắn với Bình Định là mùa giải bị lùi ngày khởi tranh. HLV Đức Thắng mừng vì ông có thêm thời gian để xây dựng chuyên môn, truyền đạt ý tưởng thi đấu và lối chơi mong muốn cho đội hình vừa được lắp ghép từ nhiều thành phần khác nhau.

Những ngày đầu tháng 2, cựu tuyển thủ Việt Nam dang nắng từ lúc 15h trên sân Quy Nhơn. Ông phải chỉ lại từng động tác căn bản, chạy chỗ phá bẫy việt vị, phối hợp nhóm thế nào hòng đạt được ý đồ chiến thuật. Thậm chí, đó là những động tác đỡ bóng làm sao để học trò có lợi thế.

HLV Đức Thắng từng giúp CLB Hà Nội (tiền thân là CLB Sài Gòn bây giờ) lên hạng V.League. Ông nói: "Khác biệt lớn nhất giữa hai đội là con người. Tôi đã gắn bó với lứa cầu thủ Hà Nội từ những giải trẻ, biết họ đá như thế nào và cùng họ trải qua nhiều giải đấu. Còn ở đây, tôi phải làm lại từ đầu".

Trong đội ngũ của CLB Bình Định, ông Thắng có thêm một giám đốc kỹ thuật người Slovenia hỗ trợ phía sau. Đội bóng hạng Nhất có thêm thảm massage, cục lăn giãn cơ và nhiều thiết bị tập luyện mà không phải tất cả đội V.League đều có. Các cầu thủ được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp.

Nói về mục tiêu khi về nắm đội, ông Thắng khẳng định đơn giản là "phải thắng". CLB Bình Định được đầu tư bài bản, khoảng 40 tỷ/mùa. Cầu thủ được trả lương theo năng lực và chế độ như ở V.League. Họ phải tuyệt đối tuân thủ nề nếp sinh hoạt chuyên nghiệp, cư xử văn minh khi còn trong biên chế.

Văn Toàn bất ngờ với trang phục ăn hỏi của Duy Mạnh, Quỳnh Anh Cầu thủ của CLB HAGL tỏ ra thích thú và bất ngờ với trang phục của Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh trong lễ ăn hỏi sáng 15/1.

.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hagl-rut-cau-thu-vien-binh-o-clb-binh-dinh-post1043231.html