Lo lắng dịch bệnh, Chủ tịch Khánh Hòa kêu gọi mỗi cá nhân hãy ở yên tại nhà

Hệ thống cơ sở vật chất y tế của địa phương có giới hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi mỗi cá nhân hãy ở yên tại nhà, giữ cho cộng đồng an toàn.

Đợt giãn cách xã hội lần thứ 2 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa đã bước sang ngày thứ 7, các ca dương tính SAR-CoV-2 tiếp tục tăng nhanh. Địa phương này đang tận dụng thời gian giãn cách để khẩn trương xét nghiệm, truy vết, khống chế dịch bệnh.

3 khu dân cư là xóm chài ven biển tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang đã bước sang ngày thứ 26 bị phong tỏa tạm thời. Những ca bệnh đầu tiên là những người buôn bán cá lây lan từ cảng cá Hòn Rớ. Khi sắp hết thời gian phong tỏa, lại phát hiện ca mắc mới buộc phải tiếp tục kéo dài thời gian.

Quản lý chặt chẽ các khu cách ly

Quản lý chặt chẽ các khu cách ly

Bộ đội hóa học Vùng 4 Hải quân phun khử khuẩn ở thành phố Nha Trang

Ông Nguyễn Văn Hùng, dân quân tham gia chốt kiểm soát phong tỏa phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết: “Từ hôm mùng 3, lúc đầu người dân hay mở cửa ra đứng ra ngoài đường xem, bây giờ thì nhà nào biết nhà đó. Bà con cũng đã biết tuân thủ theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhận đồ thì bà con cứ đứng xa nhau ra.”

Tại tỉnh Khánh Hòa, dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát từ đầu tháng 7, sau khi một phụ nữ từ tỉnh Phú Yên vào mua bán cá. Lúc này, thị xã Ninh Hòa là nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất. Thị xã chỉ hơn 230 ngàn dân nhưng đã ghi nhận 1080 ca dương tính SARS-CoV-2, 24/27 xã, phường có các khu dân cư bị phong tỏa. Dịch bệnh bùng phát, hoành hành tại nhiều làng chài ven biển. Trong thời gian phong tỏa các khu dân cư, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm đảm bảo đời sống người dân trong khu phong tỏa.

Ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng: “Ngoài cộng đồng không phát hiện ca nào, đây là điều đáng mừng. Trước mắt là cán bộ lãnh đạo phải năng nổ, tăng cường vai trò giám sát. Chứ còn chỉ đạo không mà không giám sát thì coi như không hiệu quả. Tổ chức Đảng giám sát, Nhà nước giám sát, công an thì đôn đốc. Tổ chức Mặt trận, Đoàn thể phải thực hiện giám sát, ý thức người dân phải là trên hết, nhận thức rõ, không giao lưu, không giao tiếp trong khu phong tỏa, không đi ra ngoài. Đó là hạn chế các ca nhiễm cộng đồng".

Từ ngày 23/7, tỉnh Khánh Hòa thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ 2, ghi nhận 900 ca mắc COVID-19, thì chỉ 7 ngày sau con số này tăng hơn 800 ca mắc mới, tổng số ca mắc đã lên gần 1.800 ca. Dịch bệnh tiếp tục lan nhanh tại thành phố Nha Trang với 27 xã, phường đều phát sinh ca mắc COVID-19.

Ngành y tế kiểm soát chặt, không để lấy chéo tại các khu cách ly

Nhanh chóng lấy mẫu, xét nghiệm để xác định các trường hợp dương tính

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dịch bệnh tại tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Hệ thống cơ sở vật chất y tế của địa phương có giới hạn và có thể sẽ quá tải khi phải chăm sóc số lượng người bệnh mỗi ngày một tăng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi mỗi cá nhân hãy ở yên tại nhà, giữ cho cộng đồng an toàn. Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh đã thành lập các Trung tâm cứu trợ, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, các đội cấp cứu sẵn sàng cứu chữa người bệnh, tuyệt đối không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thực phẩm, thuốc men chữa bệnh.

Ông Tuân nói: "Tìm cho ra được F0 để cách ly khỏi cộng đồng, tiếp tục truy vết, hỗ trợ để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tỉnh ủy chúng tôi quyết tâm ở đợt giãn cách lần thứ 2 này, 14 ngày vàng ngọc này, chúng tôi quyết tâm để sớm đưa lại trạng thái bình thường, để tiếp tục phát triển kinh tế"./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lo-lang-dich-benh-chu-tich-khanh-hoa-keu-goi-moi-ca-nhan-hay-o-yen-tai-nha-878235.vov