HAGL muốn cắt đứt mạch thắng của Nam Định, TP.HCM sẽ lấy lại ngôi đầu

Ba trận đấu còn lại của vòng 19 V.League 2019 sẽ diễn ra vào chiều nay và nhiều sự chú ý dồn về sân Thiên Trường và Thống Nhất

Tại sân Thiên Trường, Nam Định vừa mới lần đầu tiên kể từ đầu giải vươn lên top 5 sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai trong một trận cầu hứa hẹn nhiều thú vị.

Xét về thực lực, đội khách có giàn nội binh mạnh hơn, nhưng chất lượng ngoại binh luôn là vấn đề trong những mùa giải qua.

Chiến thắng ngay tại Thanh Hóa ở vòng trước đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thêm tự tin trong cuộc “Bắc du” này.

Nhưng sân Thiên Trường giờ đây đã trở thành một nơi “đi dễ khó về” đối với mọi đối thủ, với lượng khán giả trung bình đông nhất cả nước và luôn tạo nên một sức ép lớn bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên.

"Đối đầu với một đối thủ có phong độ cao trên sân nhà, trước hàng vạn khán giả là điều vô cùng khó khăn. Họ rất mạnh trên sân Thiên Trường, họ chiến đấu vì niềm tự hào của người dân địa phương, nên chúng tôi đã lên nhiều phương án để đối phó. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì mục tiêu ba điểm.

Tôi rất tự hào và cảm kích vì điều đó. CĐV của HAGL có mặt ở khắp nơi. Chúng tôi đi đâu, tập luyện ở đâu cũng được mọi người yêu mến và cổ vũ nên rất vui mừng.

Vì thế, tôi luôn khuyên nhủ các cầu thủ của mình hãy thi đấu vì CĐV, vì gia đình, vì thành tích của đội bóng. Tất nhiên, chúng tôi xem đó là công việc chính của mình, chiến đấu hết sức cùng lãnh đạo và nhà tài trợ.

Các cầu thủ của tôi luôn được dạy phải luôn giữ trạng thái cân bằng, giữa yêu mến và tung hê là những phạm trù khác nhau", HLV Lee Tae-hoon cho biết.

Tại sân Cửa Ông, Than Quảng Ninh gặp SHB.ĐN trong một trận đấu được dự báo là rất “cân sức cân tài” bởi phong độ của cả 2 đều khá cao trong thời gian qua.

Giới chuyên môn cũng sẽ chú ý nhiều tới cuộc tái ngộ của HLV Phan Thanh Hùng (TQN) với đội bóng quê hương.

Không có gì để nghi ngờ, đây sẽ là một trận đấu hay, rất đáng xem giữa 2 đại biểu cùng đang trong tốp 4 đội dẫn đầu. Một chút lợi thế cho đội bóng vùng than nhờ được chơi trên sân nhà.

Cuối cùng, tại SVĐ Thống Nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa TPH.CM với đội đang đứng cuối bảng – Sanna Khánh Hòa.

Phong độ khác quá xa (khoảng chênh điểm số nói lên tất cả), nhưng có một điều chắc chắn đây sẽ là trận đấu không dễ cho TP.HCM bởi Khánh Hòa thậm chí còn “khát” điểm hơn để vớt vát cơ hội trụ hạng.

Nhất là khi chiều qua Hà Nội đã có chiến thắng và tạm chiến ngoi đầu. Nếu muốn lấy lại vị trí nhất bảng, HLV Chung Hae Seong và các học trò rất cần thêm chiến thắng trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đ.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-muon-cat-dut-mach-thang-cua-nam-dinh-tphcm-se-lay-lai-ngoi-dau-118506.html