HAGL làm khách sân Thống Nhất: Khi Công Phượng, Văn Toàn... quá tải

Thất bại 0-3 của HAGL trước FLC Thanh Hóa đã cho thấy nhiều điều, tuy nhiên đội bóng phố Núi sẽ phải vượt qua tất cả, kể cả nỗi lo lực lượng sứt mẻ ở chuyến làm khách tại TP.HCM cuối tuần này.

Văn Toàn sẽ vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của HAGL vì bị treo giò - Ảnh: Minh Trần

Ngày 14.9, HAGL sẽ bay từ Pleiku xuống TP.HCM để làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM. Đó là trận đấu không hề dễ dàng khi thầy trò HLV Toshiya Miura đang rơi xuống mấp mé đáy bảng, chỉ hơn đội áp chót (đồng nghĩa suất đá play-off) Nam Định vỏn vẹn 1 trận thắng.

CLB TP.HCM đang rất khát điểm, nhất là sau khi vừa trắng tay sau thất bại tại Quảng Nam. Họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở lại Thống Nhất.

Khó càng thêm khó vì HAGL đang gặp trở ngại lực lượng. Đầu tiên là các trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương đều có những vấn đề thể lực sau khi trở về từ ASIAD.

Trong đó Xuân Trường vẫn chưa thể tập luyện lại được sau ca phẫu thuật. Văn Thanh và Công Phượng vẫn đang chơi bằng nỗ lực, sau khi mất sức rất nhiều tại Indonesia.

Văn Thanh đã phải chơi tại Indonesia với cái cổ chân liên tục sưng vù vì các cú đạp ác ý của đối thủ. Trong khi Công Phượng cũng đang lưng và gối vì quá tải.

Nhất là Văn Toàn và trung vệ Zeba Josip sẽ vắng mặt vì đã nhận đủ “quota thẻ” và bị treo giò. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2 tuyến rất quan trọng trong cả tấn công lẫn phòng thủ của HAGL.

Trung vệ Zeba sẽ vắng mặt ở trận tới vì bị treo giò - Ảnh: Minh Trần

Hàng thủ sẽ tiếp tục là khu vực cần HLV Dương Minh Ninh phải động não, khi ở trận trước trung vệ Tăng Tiến đã buộc phải thay gấp ra trong hiệp 1 vì chấn thương. Còn Hồng Duy, Đức Lương chưa hồi phục hoàn toàn 100% thể lực.

Rất may là thủ môn Phạm Văn Tiến đã khỏi ốm và sẵn sàng bảo vệ khung gỗ đội bóng phố Núi, thay cho Rmah Sươ nỗ lực nhưng vẫn còn quá non kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sức trẻ là lợi thế của HAGL, giúp các cầu thủ sớm hồi phục nhanh chóng thể lực. Thêm vào đó, những trụ cột của họ đã quen với việc vắt đều lịch thi đấu giữa CLB và các đội tuyển quốc gia suốt vài năm qua. Bởi vậy, họ biết sẽ phải làm gì để điều chỉnh trạng thái bản thân tốt nhất.

Minh Vương sẽ là một trong những niềm hy vọng tìm kiếm bàn thắng của HAGL ở trận tới - Ảnh: Minh Trần

Mùa giải 2018 chỉ còn 5 vòng đấu. Đó sẽ là động lực để các cầu thủ HAGL gắng sức thêm, khép lại một mùa giải nơi họ vẫn muốn xếp ở một thứ hạng ấn tượng hơn các năm trước.

Vào lúc này, HAGL đang có 27 điểm và chỉ kém T.Quảng Ninh đang nằm trong top 3 điểm. Khoảng cách giữa họ với đội xếp hạng 3 FLC Thanh Hóa cũng chỉ bằng 2 trận thắng. Cơ hội để tạo ra một thứ hạng tốt là trong tầm tay, trước khi họ có những đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trong mùa 2019.

Chuyến làm khách tại TP.HCM khó khăn trập trùng. Đó sẽ là cơ hội để các chàng trai phố Núi thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh ý chí của mình, nhằm đáp lại tình cảm của các CĐV luôn sát cánh cùng trong mọi hoàn cảnh.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hagl-lam-khach-san-thong-nhat-khi-cong-phuong-van-toan-qua-tai-92678.html