HAGL lại đại bại trên sân nhà trước tân vương Hà Nội FC?

Không những thua đau trước CLB TP.HCM ở chuyến làm khách trên sân Thống Nhất , 'những đứa con của bầu Đức', còn bị mất đi cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của mình.

Chiều nay 19.9 HAGL sẽ trở về sân nhà để đón tiếp những nhà vô địch Hà Nội FC. Trong cuộc đụng độ này, đội bóng chủ sân Pleiku có sự phục vụ trở lại của Văn Toàn và Zeba Josip trên hàng công. Tuy nhiên, đội bóng phố núi sẽ mất đi một cầu thủ vô cùng quan trọng ở hàng thủ đó là Văn Thanh.

Trong trận thua tan tác 3-5 của thầy trò HLV Dương Minh Ninh trước đội chủ nhà TP.HCM, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh của đội khách đã phải rời sân vì ở phút thứ 78 vì chấn thương.

Việc phải thi đấu với cường độ cao trong mật độ quá dày đang khiến các tuyển thủ gặp nhiều khó khăn. Sau ASIAD 18 thì Văn Đức và Xuân Mạnh cũng phải nghỉ dài hạn do các di chứng chấn thương. Bây giờ đến lượt hậu vệ cánh HAGL.

Theo tiết lộ của bác sĩ Đồng Xuân Lâm, hậu vệ cánh của tuyển Việt Nam bị chấn thương gân cơ mác gối phải và dãn dây chằng chéo trước.

Thế nhưng, may mắn cho Văn Thanh khi các tổn thương này đều ở cấp độ nhẹ. Thông tin từ đội ngũ y tế của HAGL cho hay, với chấn thương này thì cầu thủ sinh năm 1996 sẽ phải ngồi ngoài ít nhất một tuần mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Như vậy cầu thủ số 17 HAGL sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với đội bóng đại diện thủ đô lẫn Nam Định ở hai vòng đấu tới đây.

Đây có thể coi là sự mất mát đầy khó khăn của Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đón tiếp đón tân vương Hà Nội FC trên sân nhà.

Còn nhớ ở lượt đi V.League 2018, khi đến làm khách trên sân Hàng đẫy, “những đứa con của bầu Đức” đã thua đậm đội bóng Hà thành đến 5 bàn thua trắng.

Không những vậy, trong trận đấu này, cựu hậu vệ Đắk Lắk, Tăng Tiến đã mất bình tĩnh và vào bóng thô bạo với Duy Mạnh để phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Sau đó, trung vệ này phải nhận án treo giò nội bộ đến tận hết giai đoạn lượt đi. Sau khi trở lại, anh cũng không còn giữ được phong độ tốt nhất, liên tiếp trải qua hành trình luẩn quẩn “hết nghỉ rồi lại đá”.

Trở lại cuộc chiến trên sân nhà, không những HAGL mất Văn Thanh ở hàng hậu vệ, mà họ còn thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Lương Xuân Trường.

Cầu thủ này đã có một giải đấu rất mờ nhạt ở đấu trường ASIAD vừa qua. Anh vẫn chưa thể trở lại sau khi sau phẫu thuật viêm mũi.

Trong bức tranh toàn gam màu tối đó của HAGL thì điểm sáng duy nhất của đội bóng này là sự trở lại phong độ của ngôi sao tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Sau 22 vòng đấu, số 10 của đội bóng phố núi đã có 10 bàn thắng để vươn lên top 3 các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League 2018.

Thêm vào đó, dường như quân đoàn của ông thầy họ Chu gặp rất nhiều khó khăn khi đến làm khách trên đất vùng đất cao của HAGL.

Thế nhưng thời thế hiện tại đã hoàn toàn đổi chiều. Trong khi “những đứa con của bầu Đức” đang rơi vào sự khủng hoảng ở hàng thủ với 44 bàn thua thì Hà Nội FC đã có đến 62 bàn thắng, trong đó có đến 25 pha lập công trên sân khách. Rất nhiều khả năng, ở cuộc đụng độ này, đội bóng chủ sân Pleiku sẽ lại phải hứng chịu một cơn mưa bàn thua.

D.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-lai-dai-bai-tren-san-nha-truoc-tan-vuong-ha-noi-fc-96929.html