'HAGL hóa' U23 Việt Nam: Được chứ, sao không?

Có nhiều lời dị nghị về phong độ của các cầu thủ HAGL ở mùa giải vừa qua, song không thể phủ nhận tầm quan trọng đặc biệt của họ ở tuyển U23 Việt Nam.

Hôm 1/12 vừa qua, ĐT U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội nhằm hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra vào giữa tháng 1 tới tại Trung Quốc. Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ 32 cầu thủ được triệu tập lên tuyển. Tuy nhiên chắc chắn bản danh sách này sẽ còn nhiều biến động khi Mr. Park vẫn đang đi 'vi hành' ở giải U21 QG năm nay, nhằm phát hiện thêm những nhân tố mới chất lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Cũng bởi vậy, trước ngày chốt danh sách 23 cái tên sẽ lên đường tham dự giải đấu tầm cỡ châu lục tại Trung Quốc, người hâm mộ vẫn đang rất kỳ vọng vào một danh sách đội tuyển U23 Việt Nam mang nhiều nét mới mẻ, đột phá, song vẫn đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự dưới bàn tay gây dựng của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Nhưng có một thực tế là dù có sự xuất hiện của những gương mặt mới, thầy Park cũng khó có thể tạo sự khác biệt rõ rệt ở bộ khung thi đấu U23 Việt Nam được xây dựng bởi người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng, bởi đơn giản tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trụ cột ở đội 1 rất lớn, đặc biệt là những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL.

Cầu thủ HAGL có tầm ảnh hưởng cực lớn tại ĐT U23 Việt Nam

Trong số những cái tên được gọi ở đợt này, không khó để điểm qua rất nhiều gương mặt quen thuộc của CLB HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn,... chưa kể Minh Vương hay A Hoàng. Với tổng cộng 10 cầu thủ, đội bóng phố Núi đang đóng vai trò quan trọng, gần như không thể thay thế ở U23 Việt Nam.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, quân HAGL luôn chiếm đa số ở đội tuyển Quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Phải thừa nhận, bằng năng lực của mình, quân của bầu Đức đã giúp hai đội tuyển tạo dựng được lối chơi đẹp mắt, hoa mỹ nhưng lại không cho thấy nhiều sự hiệu quả. Bằng chứng là tại các giải đấu lớn, thầy trò HLV Hữu Thắng đều không đạt được thành tích như kỳ vọng. Vì vậy, lên nắm tuyển, Mr. Park sẽ phải cải thiện sự hiệu quả hàng tấn công, đồng thời tăng cường khả năng phòng ngự để đạt được thành tích tốt nhất.

Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về chuyện dưới thời ông Park Hang Seo, dường như đội U23 đang bị 'HAGL hóa'. Điều này cũng không quá khó hiểu bởi ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam cũng không dễ dàng lựa chọn được những gương mặt có thể thay thế vị trí của các tài năng phố Núi.

'HAGL hóa' U23 Việt Nam là điều có thể xảy ra dưới thời Park Hang Seo

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đã bình luận: “Mỗi HLV đều có triết lý và cách xây dựng lối chơi riêng. Vì thế, việc chọn cầu thủ nào lên tuyển đều có ý đồ riêng của mỗi người. Tôi thấy những cái tên lên tuyển của HAGL đều rất xứng đáng. Vì thế, những ai vội nhận định HLV Park thiên vị là khá phiến diện”.

Ông Hải 'lơ' cũng nhận xét: “Công bằng mà nói thì lứa U23 hiện tại không có nhiều cầu thủ giỏi. Lứa cầu thủ của bầu Đức rất đồng đều, được đào tạo bài bản, lại tham dự nhiều giải quốc tế trong các màu áo đội tuyển, nên họ được gọi lên tuyển cũng chẳng có gì là bất ngờ".

Điều này đủ thấy việc gọi một loạt cầu thủ HAGL của HLV Park Hang Seo là hoàn toàn hợp lý. Có ba lý do để quân HAGL có chỗ đứng trên tuyển U23 Việt Nam. Thứ nhất, họ đều là những cầu thủ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp theo giáo án của học viện Arsenal JMG. Tất cả đều được đánh giá cao ở khả năng kỹ chiến thuật, nhãn quan thi đấu. So với các cầu thủ đồng trang lứa, rõ ràng Công Phượng và các đồng đội có năng lực hơn hẳn.

Bên cạnh đó, yếu tố kinh nghiệm cũng giúp cho 'đám gà nhà' của bầu Đức ghi điểm trong mắt BHL U23 Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ đã kinh qua trận mạc ở các đội U19 và U22 Việt Nam. Tại V-League, tất cả cũng là trụ cột của đội bóng phố Núi và liên tục được ra sân thi đấu.

Quân HAGL có nhiều yếu tố để trở thành trụ cột U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Vũ Văn Thanh ở vị trí hậu cánh chơi 2049 phút tại V-League 2017, ghi 6 bàn. Ở cánh đối diện, A Hoàng cũng vừa trải qua V-League 2017 với 23/26 trận, thi đấu tổng cộng 2040 phút, ghi được 2 bàn thắng. So sánh với các hậu vệ trẻ tốt nhất của Hà Nội là Văn Kiên (1670 phút, 0 bàn) và Văn Hậu (389 phút, 1 bàn), đó quả thực là một sự khác biệt.

Ở các tuyến trên Đông Triều, Minh Vương, Ngọc Quang cho tới Văn Toàn, Công Phượng đều là những gương mặt không thể thiếu của HAGL tại V-League năm nay. Ngoại trừ trường hợp của Tuấn Anh, Xuân Trường không có nhiều cơ hội thi đấu nhưng họ đều là những tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam và có tầm ảnh hưởng rất lớn tại U23 Việt Nam.

Lý do cuối cùng để U23 Việt Nam trở thành một HAGL mở rộng là lối đá của quân bầu Đức rất phù hợp với chiến lược phát triển bóng đá của HLV Park Hang Seo. Còn nhớ trong ngày nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 VN, ông Park đã cam kết xây dựng lối đá tấn công quyến rũ, đẹp mắt, phù hợp với người Việt. Và với tố chất kỹ thuật của mình, rõ ràng không ai xứng đáng hơn các cầu thủ HAGL lúc này.

VCK U23 châu Á 2018 có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để lứa Công Phượng, Tuấn Anh được sát cánh cùng nhau ở cấp độ đội trẻ. Đây cũng là giải đấu mà người ta đang chờ đợi một U23 Việt Nam với một lối đá kỹ thuật, uyển chuyển, giống như thời U19 Việt Nam từng làm mưa làm gió năm nào với lối đá đã làm say đắm lòng người, bởi những pha đan bóng đẹp mắt cùng các bàn thắng làm bùng nổ cảm xúc của hàng triệu NHM.

Đội hình 'HAGL hóa' U23 Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/hagl-hoa-u23-viet-nam-duoc-chu-sao-khong-168-174349.html