HAGL 'gặp hạn' trước vòng 5 V.League 2018

Chuyến hành quân tới làm khách đến sân Thống Nhất gặp CLB Sài Gòn của HAGL được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi hàng loạt trụ cột của đội bóng phố Núi bỏ ngỏ cơ hội ra sân vì chấn thương.

HAGL gặp khó về mặt nhân sự ở trận đấu cuối tuần. Ảnh: Thethao247.

Tại vòng 5 NutiCafe V.League 2018 diễn ra vào chiều ngày 14.4 tới đây, HAGL sẽ có chuyến làm khách trước CLB Sài Gòn, đội bóng chưa “nếm mùi” thắng trận tại V.League mùa này. Sau 4 lượt trận, đội bóng phố Núi đang có 5 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi Sài Gòn mới chỉ có 1 điểm và xếp vị trí thứ 13.

Với sự xuất hiện của GĐKT Chung Hae-seong trên băng ghế huấn luyện cùng sự trở lại của đội trưởng Lương Xuân Trường, HAGL là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đấu này. Tuy nhiên, đội bóng của Bầu Đức lại gặp tổn thất về mặt nhân sự khi một số trụ cột đang dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng có thể ra sân.

Cụ thể, có đến 3 cái cầu thủ luôn nằm trong kế hoạch của HLV Dương Minh Ninh đều đáng dính chấn thương. Tiền vệ Châu Ngọc Quang ở trận thua 0-5 trước CLB Hà Nội trong trận đấu bù vòng 3 đã bị dãn dây chằng và được thay ra sớm. Chấn thương này của Ngọc Quang dự kiến sẽ phải nghỉ đến 4 tuần.

Trận thắng 3-2 trước Nam Định ở vòng 4 cũng khiến đội bóng phố Núi mất đi sự phục vụ của hậu vệ A Hoàng do chấn thương lưng. Mới đây nhất cầu thủ này cũng được ra sân trong trận đấu bù với Hà Nội nhưng cũng phải thay ra sớm vì không thể tiếp tục thi đấu.

Một cái tên khác cũng đang khiến ban huấn luyện CLB HAGL đau đầu đó chính là tiền vệ Lê Đức Lương, chấn thương cơ háng khiến anh chưa đạt được thể trạng tốt nhất, nên việc mạo hiểm để tiền vệ này ra sân cũng là điều mà HAGL lo ngại.

Cùng với đó, án treo giò nội bộ cũng như án phạt của Ban kỷ luật VFF đã khiến cho đội bóng phố Núi không có được sự phục vụ của hậu vệ Tăng Tiến ở trận đấu với CLB Sài Gòn.

Hàng loạt các trụ cột thiếu vắng khiến cho vấn đề nhân sự chính là điều mà HAGL quan tâm nhất ở vòng 5 V.League 2018. Dù cho họ được đánh giá cao hơn đối thủ, thế nhưng việc nhiều trụ cột bỏ ngỏ cơ hội ra sân cũng khiến cho NHM đội bóng HAGL “lo sốt vó” cho Công Phượng và các đồng đội.

Không chỉ riêng HAGL, HLV Phan Văn Tài Em của CLB Sài Gòn cũng gặp vấn đề về nhân sự khi đội trưởng Ngọc Duy và thủ môn Tống Đức An cũng đang dính chấn thương. Trong khi đó trụ cột Quốc Long dính án phạt treo giò 2 trận của Ban kỷ luật VFF.

Được biết, hôm qua (12.4) toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện CLB HAGL đã di chuyển xuống TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Sài Gòn tại vòng 5 V.League 2018 vào ngày 14.4 tới đây trên sân Thống Nhất.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hagl-gap-han-truoc-vong-5-vleague-2018-601197.ldo