HAGL đón chào sự trở lại của một loạt sao trẻ trước thềm mùa giải mới

Trước thềm mùa giải mới 2020, CLB HAGL đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ trẻ thuộc khóa 3 năng khiếu HAGL.

Theo nhiều nguồn tin, để chuẩn bị cho V.League 2020, CLB HAGL đã cho gọi về 3 cầu thủ trẻ thuộc khóa 3 năng khiếu HAGL đang thi đấu trong màu áo Phố Hiến FC gồm: Huỳnh Tiến Đạt, Âu Dương Quân và Nguyễn Duy Kiên.

Tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt sinh năm 2000, cao 1m69 quê gốc Bình Định thuộc khóa 3 lớp năng khiếu từng được triệu tập lên U22 Việt Nam ở những đợt tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE và có màn thể hiện khá tốt.

Tiến Đạt sở hữu thể lực sung mãn, khả năng qua người tốt và dứt điểm đa dạng, được ngợi ca là Công Phượng thứ hai của phố Núi.

Trung vệ Âu Dương Quân cao 1m80, sinh năm 2000 quê gốc Bình Định. Với chiều cao nổi bật Dương Quân là trung vệ tranh chấp bóng bổng khá tốt đọc tình huống khá nhanh và đôi khi cầu thủ này được bố trí chơi như một tiền vệ phòng ngự.

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên, cao 1m80, quên gốc Thanh Hóa sinh năm 2000, là cầu thủ khóa 3 năng khiếu HAGL. Điểm mạnh của Duy Kiên là khả năng chạy chỗ thông minh và băng cắt tốt cùng khả năng đánh chặn hoàn hảo.

HAGL đón chào sự trở lại của một loạt sao trẻ trước thềm mùa giải mới

HAGL đón chào sự trở lại của một loạt sao trẻ trước thềm mùa giải mới

Mới đây, HAGL chính thức chiêu mộ thành công trung vệ người Serbia. Đây là cựu trung vệ của SLNA Damir Memovic, một trong những trung vệ xuất sắc mùa giải 2019 vừa qua. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi đang tiến hành thử việc trung vệ Việt kiều người Mỹ sinh năm 1997, Stevens.

Cùng với việc chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để phụ vụ cho mùa giải mới, HAGL cũng tiến hành thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn.

Cụ thể, ngoài việc nói lời chia tay với thủ môn người Hà Lan Wieger Sietma, mới đây bầu Đức đã tiến hành giải phóng hợp đồng cho bộ ba cầu thủ Kim Bong Jin, Phạm Hoàng Lâm và Thân Thắng Toàn.

Mùa giải vừa qua, cặp trung vệ Kim Bong Jin và Hoàng Lâm đã thể hiện khá mờ nhạt và là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hàng thủ của đội bóng phố Núi đón nhận nhiều bàn thua và liên tục vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn cuối mùa giải.

Trước đó, ở giai đoạn đầu của lượt về V.League HAGL đã bất đắc dĩ phải nói lời chia tay tới chân sút ngoại Chevaughn Walsh vì chấn thương, tiền đạo đã liên tục lọt Top vua phá lưới ở giai đoạn đó.

Trong khi đó Thân Thắng Toàn thậm chí không cạnh tranh được suất đá chính và việc chia tay với HAGL là điều hoàn toàn không khó hiểu. Với sự thay máu trên, hi vọng rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một bước tiến mới để thành công hơn trong mùa giải tới.

Quỳnh Mai - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hagl-don-chao-su-tro-lai-cua-mot-loat-sao-tre-truoc-them-mua-giai-moi-78036-11.html