HAGL đấu SLNA: Nhờ Công Phượng, Văn Toàn là số 1

Tiền đạo Văn Toàn trở thành niềm hy vọng lớn nhất của HAGL, trong chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của SLNA, vòng 13 Wake up 247 V-League.

Ở mùa giải năm nay, sau khi cả Xuân Trường và Công Phượng đều đã ra nước ngoài thi đấu, Văn Toàn trở thành ngôi sao số 1 của HAGL. Tiền đạo người Hải Dương cũng đã cho thấy anh hoàn toàn phù hợp và xứng đáng với vị trí này.

Sau 12 vòng đấu, Văn Toàn ghi được 5 bàn thắng, trở thành một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2019.

Không những vậy, Văn Toàn cũng đã có 5 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhật trận đấu, điều đó cho thấy vai trò của tiền đạo này quan trọng như nào trong lối chơi của HAGL. Trong bối cảnh đội bóng phố Núi không đăng ký thi đấu ở V-League lượt về cho Công Phượng, thì Văn Toàn sẽ là người được giao trọng trách ghi bàn.

HAGL có thể quên Công Phượng được rồi...

HAGL có thể quên Công Phượng được rồi...

Trở về từ King's Cup, Văn Toàn cùng Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy lại lao vào tập luyện để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của SLNA vòng 13 V-League. Thông tin từ CLB HAGL cho biết, Văn Toàn đang bị căng cơ nhẹ, nhưng nhiều khả năng vẫn đá chính trong trận gặp SLNA.

Trước trận đấu này, hậu vệ Vũ Văn Thanh tin tưởng tốc độ và khả năng săn bàn nhạy bén của Văn Toàn sẽ giúp HAGL có được 3 điểm trọn vẹn trên sân của SLNA: "Tốc độ của Văn Toàn là một điều rất tốt cho HAGL mỗi khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin là Văn Toàn sẽ biết cách tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội bóng".

Đánh giá về trận đấu, Văn Thanh nói: "Tôi và toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Trên sân Vinh thì SLNA là một đối thủ rất khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Điểm mạnh nhất của họ nằm ở chính hàng phòng ngự. Dù vậy, HAGL sẽ nỗ lực hết sức và hướng đến mục tiêu chiến thắng".

Văn Toàn là niềm hy vọng lớn nhất của HAGL

Trong khi đó, đánh giá về đối thủ, HLV Đức Thắng của SLNA cho biết: "HAGL thay đổi rất nhiều từ khi thay huấn luyện viên. Họ có dàn cầu thủ thi đấu V-Leaue cùng nhau 3 đến 4 năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, HAGL chơi chắc chắn, phòng ngự phản công hay hơn trước nên rất nguy hiểm. Mặt khác, kỹ thuật cá nhân của HAGL cũng rất là tốt.

Chúng tôi tìm cách hạn chế điểm mạnh và khai thác vào điểm yếu của họ. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng khát khao chiến thắng thì bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn và SLNA cũng vậy".

Ở lượt đấu muộn vòng 13 V-League còn diễn ra hai cặp đấu khác giữa Khánh Hòa vs Viettel và Than Quảng Ninh vs Hải Phòng.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/vong-13-v-league-slna-vs-hagl-nho-cong-phuong-van-toan-la-so-1-541906.html