HAGL đánh mất bản sắc, bầu Đức toan tính điều gì?

HAGL đánh mất bản sắc, chơi thực dụng hơn dưới thời HLV Lee Tae-hoon, liệu đây có phải là bước thay đổi để giúp đội bóng phố núi thành công?

HLV Lee Tae-hoon dẫn dắt HAGL từ tháng 4/2019 thay thế ông Dương Minh Ninh. Thời điểm đó, HAGL thi đấu không tốt, ban lãnh đạo đội bóng này kỳ vọng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giải cứu được đội chủ sân Pleiku.

HLV Lee Tae-hoon là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam. Do đó, ông đã không mất nhiều thời gian để làm quen, vận hành cỗ máy HAGL. Ông ghi dấu ấn khi biến HAGL từ đội bóng chơi tấn công, thiên về kiểm soát bóng thành một đội bóng thực dụng, rình rập.

HAGL chơi thực dụng dưới triều đại của HLV Lee Tae-hoon.

HAGL chơi thực dụng dưới triều đại của HLV Lee Tae-hoon.

Mặc dù có những giai đoạn gặp khó khăn nhưng nhìn chung HLV Lee Tae-hoon vẫn giúp HAGL thoát hiểm, thậm chí đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng khi V-League 2019 khép lại. Đây là vị trí tốt nhất của đội bóng này, khi bầu Đức đôn lứa cầu thủ tâm huyết nhất của mình lên đá V-League.

Thành công bước đầu trong năm 2019 là bàn đạp để HLV Lee Tae-hoon tiếp tục cuộc cách mạng của mình ở sân Pleiku. Ông được ban lãnh đạo cấp tiền mua sắm, vá những lỗ hổng ở hàng thủ, tuyến tiền vệ và mài sắc hàng công.

Ba bản hợp đồng Damir Memović, Kelly Kester và Chevaughn Walsh đã giúp đội hình của HAGL dày hơn, giàu sức chiến đấu hơn và phục vụ tốt hơn cho đấu pháp, sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà HLV Lee Tae-hoon vận hành ở Pleiku.

Sau 2 trận đấu đầu tiên ở V-League 2020, HAGL duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa, đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh và trận hòa 3-3 với Viettel đến từ sự thực dụng trong lối chơi của HAGL.

Đội bóng của bầu Đức chủ động chơi phòng ngự, nhường thế trận cho đối thủ, sau đó dựa vào tốc độ của Văn Toàn và sự càn lướt của Chevaughn Walsh để tung những cú đấm chí mạng, khiến đối thủ ôm hận.

Bầu Đức tự hào khi đào tạo ra những cầu thủ chơi bóng như những người nghệ sĩ, đi đến đâu cũng được người hâm mộ “vỗ tay quá trời”, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon, những nghệ sĩ đó đang dần trở thành những công nhân, phục vụ cho triết lý bóng đá thực dụng của nhà cầm quân này.

HAGL có nhiều cầu thủ được HLV Park Hang Seo trọng dụng trên ĐT Việt Nam.

Trước kia, bầu Đức yêu cầu các cầu thủ HAGL phải đá đẹp, cống hiến, không được phàn nàn về các quyết định của các trọng tài. Nhưng, mọi thứ đang dần thay đổi ở Pleiku, các cầu thủ HAGL giờ cũng sẵn sàng chơi quyết liệt, sẵn sàng nói chuyện phải trái với trọng tài.

Vậy điều gì khiến HAGL từ bỏ bản sắc, từ bỏ thứ văn hóa mà họ xây dựng bấy lây nay để khoác lên mình diện mạo trên?. Phải chăng sau bao nhiêu năm HAGL đá đẹp mà không có danh hiệu, bầu Đức đã nghĩ lại?

Trong đội hình của HAGL hiện tại có nhiều gương mặt là trụ cột của ĐT Việt Nam, là trò cưng của HLV Park Hang Seo. Không rõ ông Đoàn Nguyên Đức nghĩ gì, nhưng nhìn cách mà HAGL đang chơi bóng, có thể thấy rằng, đội bóng Pleiku đang khát khao giành danh hiệu và trên đường rập khuân công thức mà HLV Park Hang Seo áp dụng ở ĐT Việt Nam./.

Hoàng Yến/VOV.VN
Video: VPF

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/hagl-danh-mat-ban-sac-bau-duc-toan-tinh-dieu-gi-1025610.vov