HAGL dẫn đầu V-League: Công Phượng lập siêu phẩm và dấu ấn của Kiatisak

Chiến thắng giòn giã 3-0 trước CLB Viettel cho thấy HAGL đang từng bước thay da đổi thịt và sẽ còn tiến xa dưới sự dẫn dắt của Kiatisak.

Nền tảng cho chức vô địch V-League 2020 của CLB Viettel là hàng phòng ngự, với 6 trận trắng lưới ở giai đoạn hai mùa trước. Tuy nhiên, hàng thủ này đã thủng lưới 3 bàn trước HAGL chỉ trong 11 phút ở trận đấu tối qua (24/3).

HAGL của HLV Kiatisak Senamuang có trận đấu quá tốt ở Hàng Đẫy. Ngôi đầu bảng của HAGL là hệ quả của những bất ngờ xảy ra chồng chéo nhau từ đầu mùa ở V-League, nhưng đội bóng phố Núi xứng đáng với thành quả này.

Video: Viettel 0-3 HAGL

Đánh úp Viettel

Nhiều CĐV đã lo lắng về kết quả không tốt cho HAGL khi Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng không góp mặt. Đội bóng phố Núi ra sân với Trần Minh Vương và Nguyễn Trung Đại Dương trên hàng công. Mùa này, các cầu thủ dự bị HAGL đóng góp rất ít. Ở trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Kiatisak không thay người, dù HAGL đã rất mệt.

45 phút đầu tiên, HAGL đá thủ thế, cầm chừng. Đội khách đá cẩn trọng để giữ thế trận, chủ yếu bảo vệ mành lưới. Với Kiatisak, không thủng lưới trước Viettel là thành công. Bố trí đội hình 3 hậu vệ giăng ngang cùng lối đá chậm, chắc, HAGL chấp nhận sử dụng sự chậm rãi, thận trọng để đổi lấy an toàn.

Tuy nhiên, khác biệt giữa HAGL của Kiatisak nằm ở khả năng tăng tốc, đánh úp đối thủ chớp nhoáng ở đầu mỗi hiệp đấu. Trận gặp CLB Bình Định, HAGL chỉ mất 2 phút để xé toang mành lưới đối thủ 2 lần (phút 13 và 15).

Đội bóng phố Núi đánh phủ đầu khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình với hai bàn thắng diễn ra cùng kịch bản: cầu thủ đột biến lùi về giữa, chuyền bóng ra sau lưng hậu vệ để các mũi tấn công tận dụng tốc độ ghi bàn.

HAGL (áo đỏ) tấn công vỗ mặt vào trung lộ Viettel.

HAGL (áo đỏ) tấn công vỗ mặt vào trung lộ Viettel.

Trước Viettel, HAGL cũng đánh úp đối thủ ở phút 13 và 15, nhưng lần này là trong hiệp 2. Đội khách bất ngờ tăng tốc khi Viettel đang mải mê tấn công, đẩy cặp tiền vệ trung tâm (Nguyễn Hoàng Đức và Jakhongir) lên cao để tìm cơ hội.

Công Phượng đã đi bóng thoải mái trước vòng cấm Viettel, xuất hiện ở khu vực phòng ngự nhạy cảm nhất trên sân (giữa hàng tiền vệ và hậu vệ) để tạo ra khác biệt. Cú sút của Công Phượng xuất thần, nhưng thời điểm ra đòn và vị trí của cầu thủ này (tiền vệ kiến thiết) đã được HLV Kiatisak tính toán kỹ lưỡng.

Không giống SLNA hay Hà Tĩnh, Viettel chủ trương tấn công, nên thường đẩy đội hình lên cao và không thể áp sát, truy cản với cường độ lớn như các đội mạnh về phòng ngự. Do đó, Công Phượng có không gian chơi bóng rộng hơn. Tiền đạo này được phép di chuyển tự do giữa các lớp đội hình giăng ngang của Viettel để làm đối thủ rối loạn.

Ở bàn thắng thứ hai, Washington Brandao tiếp tục khai thác khoảng trống khi đội hình Viettel dâng cao, vội vã tràn sang phần sân HAGL. Bàn thắng thứ ba là một pha phản công mẫu mực, ít chạm.

HAGL tấn công không hoa mỹ, nhưng hiệu quả và có tính sát thương cao. Họ tập trung năng lượng cho một vài thời điểm, thay vì đá dàn trải vô nghĩa.

Công Phượng vượt mặt tiền vệ Jakhongir của Viettel.

2 tháng là chưa đủ để "Zico Thái" thay đổi toàn diện HAGL, dù vậy, ông đang tận dụng tốt nguồn lực của CLB này. Sơ đồ 3 hậu vệ, những tinh chỉnh trong lối chơi và sự khôn ngoan ở cách lựa chọn thời điểm tấn công của HAGL gần giống phương pháp gặt hái thành công của HLV Park Hang Seo khi mới đặt chân tới Việt Nam.

Biết mình, biết người và có tính toán cụ thể cho từng trận là tố chất chưa hề xuất hiện ở HAGL trước đây. Vị trí đầu bảng sau 5 vòng chưa đảm bảo cho HAGL suất đua vô địch, nhưng đội bóng phố Núi sẽ tiến xa nếu Kiatisak có chiến lược đường dài đủ tốt.

HAGL không vội mừng

"Chúng tôi chỉ tính đá tốt từng trận một thôi. Muốn vô địch, đội bóng phải trình diễn tốt cho tới cuối mùa giải. HAGL phải thể hiện cho các đối thủ thấy khả năng của mình, phải cho họ thấy chúng tôi xứng đáng", HLV Kiatisak nhấn mạnh.

HAGL từng có không ít giai đoạn thăng hoa. Khi mới nhận ghế HLV trưởng, ông Lee Tae Hoon từng giúp HAGL bất bại liền 5 trận đầu, trong đó có trận thắng 3-0 trước chính Viettel ở Hàng Đẫy. Đội bóng phố Núi cũng thắng một mạch 3/4 trận cuối mùa 2015 để trụ hạng ngoạn mục, hay từng có chuỗi trận thành công dưới thời HLV Dương Minh Ninh.

Kiatisak tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực ở HAGL.

Vấn đề là niềm vui của HAGL "ngắn chẳng tày gang". Đội bóng này hiếm khi duy trì sự ổn định trong khoảng thời gian dài do hạn chế về chiều sâu đội hình và sự bất ổn trong tâm lý của cầu thủ. Kiatisak chưa thể cải thiện điều đầu tiên, khi năng lực cầu thủ dự bị HAGL là hạn chế.

4 cầu thủ Minh Vương, Triệu Việt Hưng, Đại Dương và Trần Bảo Toàn chỉ cùng nhau ra sân 1684 phút, trung bình mỗi cầu thủ đá 421 phút, chiếm 23,3% tổng thời gian thi đấu tối đa. Tức là mỗi trận, các cầu thủ chỉ chơi khoảng 20 phút, đóng góp tổng cộng... 1 bàn ở mùa 2020. Nếu cầu thủ đội hình chính chấn thương, HAGL khó tránh khỏi xộc xệch.

Song, Kiatisak lại làm tốt ở khâu tâm lý. "Kinh nghiệm từ lúc còn thi đấu của HLV Kiatisak rất giá trị. Tôi và các đồng đội đã học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Tính cách HLV Kiatisak cũng rất điềm đạm, trong cuộc sống cũng như ở các buổi tập, dù có vấn đề gì ông ấy cũng đều chỉ cười", Công Phượng chia sẻ.

HAGL đang hưng phấn.

Kiatisak tạo ra bầu không khí thoải mái và biết cách thúc đẩy cầu thủ tiến lên. HAGL là đội bóng có tiềm năng lớn. Đội bóng của bầu Đức từng lạc lối vì thiếu động lực. Kiatisak đã đến như người cầm đuốc soi đường trong đêm tối, giúp HAGL thi đấu quyết tâm và có định hướng rõ ràng hơn.

HAGL sẽ đua vô địch? Không dễ, nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó. HAGL xứng đáng được vui với thành quả hôm nay.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hagl-dan-dau-v-league-cong-phuong-lap-sieu-pham-va-dau-an-cua-kiatisak-ar602932.html