HAGL của bầu Đức: Điểm sáng trong 'hài kịch cười ra nước mắt' ở V.League

Nếu không có hiệu ứng tích cực từ CLB HAGL của bầu Đức thì V.League 2021 liệu sẽ ra sao sau một loạt câu chuyện xấu xí, thậm chí như một trò đùa...

Sau 6 vòng đấu, V.League 2021 giống như một bức tranh có hai gam màu sáng - tối.

Điểm sáng là hiệu ứng tích từ Kiatisak, Lee Nguyễn, Công Phượng, Văn Toàn... nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Đặc biệt, CLB HAGL bay cao với ngôi đầu bảng sau 6 vòng đấu. Những màn trình diễn ấn tượng của HAGL tạo niềm cảm hứng lớn cho người hâm mộ dõi theo V.League. Điển hình bầu Hải xem xong trận HAGL thắng TPHCM liền thưởng "nóng" cho Kiatisak và các học trò số tiền 500 triệu đồng.

Sân Pleiku với hình ảnh khán giả đông chật ních, phủ kín bầu không khí cuồng nhiệt, là câu chuyện đẹp ở V.League 2021. CĐV HAGL còn hẹn nhau "thắp lửa từ xa" cho đội nhà. Ví dụ ngày 2/4 tới, CĐV HAGL ở TPHCM sẽ đến quán cà Ông Bầu của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy, Tuấn Anh để cùng nhau xem trận Hải Phòng - HAGL.

HAGL thăng hoa tạo cảm hứng cho khán giả xem V.League 2021. Ảnh: VPF

HAGL thăng hoa tạo cảm hứng cho khán giả xem V.League 2021. Ảnh: VPF

HAGL đá hay, đá đẹp, thắng to thì hiệu ứng chắc chắn rất tích cực. Đội bóng phố Núi không chỉ có đông khán giả ở sân nhà, họ còn là "thỏi nam châm" để các đội chủ nhà được hưởng lợi nhờ có nhiều khán giả đến sân. Nhiều sân bóng được lấp đầy khán giả, thu hút người xem thì V.League lên giá.

Tiếc thay, trong thời điểm V.League tưởng chừng lên giá nhờ hiệu ứng tích cực từ CLB HAGL của bầu Đức thì nhiều câu chuyện không vui cứ xảy ra. Tất cả giống như gam màu tối bao trùm lên giải đấu.

Đầu tiên, chuyên môn các trọng tài liên tục bị đặt dấu hỏi lớn với những sai sót cùng việc bỏ qua thẻ cho các hành vi phi thể thao. Các tình huống đá xấu xí của Ngọc Toàn, Hoàng Thịnh, Hoàng Vũ Samson, Thế Hưng... khiến cho V.League nhận điểm trừ lớn.

Câu chuyện nghiêm trọng nhất chính là CLB Quảng Ninh xuất hiện vụ cầu thủ bỏ tập vì nợ tiền lương, thưởng và lót tay trong nhiều tháng. Số phận đội bóng này sẽ ra sao là nỗi lo cho V.League 2021, bởi "một đội nghỉ đá... dễ toang cả giải".

Một câu chuyện có thể nói giống như "vở hài kịch cười ra nước mắt" của bóng đá Việt Nam. Vì CLB Quảng Ninh nợ tiền cầu thủ kéo dài nhiều tháng vẫn đủ tư cách đá V.League 2021. Bây giờ đặt trong một hoàn cảnh cụ thể: Nếu đội bóng đất Mỏ không được "cứu" thì V.League 2021 sẽ ra sao?

Nhưng V.League 2021 không chỉ có những câu chuyện xấu xí, nỗi lo lớn hơn là "toang" khi CLB Quảng Ninh chưa rõ ra sao, do nợ lương. Ảnh: VPF

Kịch bản gần nhất là ngày 3/4 tới, CLB Quảng Ninh liệu có đá với Bình Định khi các cầu thủ đã bỏ tập?

13 đội bóng còn lại của V.League 2021 bị ảnh hưởng ra sao nếu CLB Quảng Ninh không được "cứu"?

Thế mới nói rằng, HAGL đang thi đấu thăng hoa, tạo ra hiệu ứng ích cực cho cả giải đấu, chính là "cứu cánh" cho V.League 2021 trong bối cảnh xảy ra quá nhiều câu chuyện không hay. Nhưng bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi, nếu không muốn "hài kịch" kiểu CLB Quảng Ninh đến lúc chuyển thành bi kịch.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hagl-cua-bau-duc-diem-sang-trong-hai-kich-cuoi-ra-nuoc-mat-202104010956489182.html