HAGL có xóa được 'dớp' sông Hàn?

Kể từ khi đôn lứa khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG lên chơi V.League từ mùa giải 2015, trong cả 5 năm qua, đội bóng Phố núi đều rời Đà Nẵng với thất bại. Liệu hôm nay 24-6 (17 giờ, TTTV) các cầu thủ Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh có xóa được “dớp” sông Hàn. Cả 2 đội đều giành được 4 điểm ở 2 vòng gần đây, qua đó hạ nhiệt cho chiếc ghế HLV của Lê Huỳnh Đức và Lee Tae-hoon. Tuy nhiên, dấu ấn của HLV người Hàn Quốc trong lối chơi của HAGL là rất nhạt nhòa.

HAGL cần tận dụng cơ hội giành 3 điểm ở trận này

HAGL cần tận dụng cơ hội giành 3 điểm ở trận này

Gay cấn hơn là cuộc đối đầu giữa Than QN và Quảng Nam (18 giờ, VTV6). Nếu đội chủ nhà ở mấp mé ranh giới rơi xuống nhóm đi “chung kết ngược” thì đội khách đã ở đáy bảng. Sau hai thất bại liên tiếp trước SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương, chuông báo động đã vang lên với Quảng Nam. HLV Vũ Hồng Việt lý giải nguyên nhân là do hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung. Nhưng thua 1-2 bàn còn có thể, chứ để thủng lưới tới 6 bàn trước SHB.Đà Nẵng thì không thể chỉ vì “thiếu tập trung”.

Việc Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp sau trận đấu với B.Bình Dương xông vào phòng trọng tài, giám sát để “xỉ vả” cho thấy đã xuất hiện sự mất bình tĩnh. Bởi sau chuyến ra Quảng Ninh chiều nay, 2 vòng liên tiếp sau đó Quảng Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ nặng ký Viettel và SLNA. “Chúng tôi xác định từ nay đến cuối mùa giải, tất cả trận đấu đều là những trận chung kết. Phải có điểm ở tất cả các trận sân khách, bắt đầu từ chuyến hành quân tới sân Cẩm Phả”. Tuyên bố của HLV Vũ Hồng Việt không phải bất khả thi khi Than QN cũng thi đấu rất phập phù, chiều nay lại không có chân sút số một Lynch (đã có 3 bàn thắng).

Ở trận đấu muộn nhất (19 giờ, BĐTV), sau 2 trận có điểm, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể thất thủ tại Sài Gòn.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/hagl-co-xoa-duoc-dop-song-han-3009632/