'HAGL chưa phải là thế lực lớn ở V.League'

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội chiều 18/4 có nhiều hứa hẹn và khó lường.

Mọi sự chú ý ở vòng 10 V.League 2021 đổ dồn về sân Pleiku với cuộc đối đầu giữa HAGL và CLB Hà Nội. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đây là trận đấu hay và khó đoán, dựa theo tình hình thực tế của hai đội.

 HAGL đang thăng hoa ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL đang thăng hoa ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Trận đấu khó lường

Mỗi đội bóng đang có những điểm tựa nhất định cho cuộc đối đầu. "CLB Hà Nội có kết quả cắc bụp, nên khiến khán giả lo lắng hơn một chút, nhưng chất lượng đội hình rất tốt. Họ mất vài người, nhưng không đáng kể so với những gì HLV Hoàng Văn Phúc có trong tay", Mạnh Dũng mở đầu cuộc trao đổi với Zing.

Trận thắng Quảng Ninh 4-0 tại vòng 9 giúp CLB Hà Nội bình ổn lại trong bối cảnh những biến động trên băng ghế huấn luyện. HAGL đang có chuỗi trận với kết quả khả quan, lại được thi đấu trên sân nhà.

Cựu trung vệ của tuyển Việt Nam cũng chỉ ra vấn đề của HAGL, và đây có thể là điểm yếu để đối phương tận dụng: "HAGL vẫn có điểm yếu là sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự. Hàng công CLB Hà Nội có đủ kinh nghiệm để biết cách khai thác".

Dù trận đấu có kết quả thế nào, hai đội vẫn xứng đáng nhận những lời khen ngợi. "Tôi dự đoán 2 khả năng, nếu có đội thắng, cách biệt sẽ rất lớn. Khả năng thứ hai, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. CLB nào thắng cũng xứng đáng cả. Một đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, đội còn lại có lực lượng mạnh và luôn chơi áp đặt trước đối thủ".

Cựu cầu thủ này cũng đặt vấn đề nếu HAGL thua, thầy trò HLV Kiatisuk có còn giữ được sự thăng hoa những giai đoạn vừa qua hay không. Ngược lại, CLB Hà Nội sẽ có những chỉnh đốn nội bộ để trở lại quỹ đạo vốn có trong thời gian tới.

Bầu Đức có ý đồ riêng

Đi xa hơn vấn đề chuyên môn, cựu trung vệ từng khoác áo đội bóng phố núi cho rằng những phát biểu của bầu Đức trước trận đấu nằm trong tính toán và có mục đích tương đối rõ ràng. "Có thể hiểu đó là kế khích tướng. Chúng ta hãy nghĩ việc bầu Đức phát ngôn mang nhiều tính chọc ngoáy là trò tiểu xảo trong cuộc chơi, và nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép".

Dù chơi không ổn định, CLB Hà Nội vẫn được công nhận là thế lực đáng gờm ở V.League 2021. Ảnh: Minh Chiến.

"Bóng đá quốc tế chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, Mourinho là điển hình. Anh tham gia cuộc chơi, phải đủ bản lĩnh và tỉnh táo trước sự khiêu khích từ đối thủ. Pha húc đầu của Zinedine Zidane với Marco Materazzi hồi World Cup 2006 cũng đến từ việc Zizou bị chọc tức và thiếu kiềm chế".

Nói về tâm lý chiến, Mạnh Dũng cho rằng cầu thủ CLB Hà Nội vượt trội so với đối thủ. Trong khi đó, HAGL vẫn còn những vấn đề mang tính cố hữu. "Kể cả Quang Hải, dù ít tuổi hơn lứa Công Phượng, vẫn có gì đó mang chất quái. CLB Hà Nội còn Văn Quyết, Thành Lương vốn quá nổi tiếng bởi kinh nghiệm và độ già dơ".

"Ngược lại, dù HAGL đang thăng hoa, tôi vẫn thấy có đôi chút sự non nớt trong cách thi đấu của Công Phượng và đồng đội. HAGL đang thăng hoa, nhưng tôi luôn có cảm giác họ vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dù người dẫn dắt là Kiatisuk".

Mạnh Dũng không đánh giá cao chuỗi trận với thành tích tốt vừa qua của HAGL: "HAGL chưa phải là thế lực lớn ở V.League. Lúc này, đừng đánh giá quá cao họ. Nhiều năm qua, HAGL luôn chật vật với CLB Hà Nội đấy thôi".

Trận đấu tâm điểm của vòng 10 V.League 2021 diễn ra lúc 17h trên sân Pleiku giữa HAGL và CLB Hà Nội. Đây cũng là trận đấu có nhiều tuyển thủ quốc gia đối đầu nhau ở cấp độ CLB.

'Chúng tôi phải cẩn trọng hơn trước HAGL' Trước cuộc đối đầu đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội tỏ ra thận trọng.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-chua-phai-la-the-luc-lon-o-vleague-post1205482.html