HAGL chấm dứt hợp đồng với ba ngoại binh sau V.League 2019

Không lâu sau khi V.League 2019 khép lại, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã lập tức tiến hành công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình nhằm hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ở lượt về V.League 2019, đã đăng kýba ngoại binh trong đội hình, bao gồm thủ môn Wieger Sietsma, hậu vệ Kim Bong Jin và tiền đạo Filipe Martins. Dẫu vậy, màn trình diễn của các cầu thủ này đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của BHL đội bóng Phố Núi.

Chính vì thế, ngay sau khi 2019 hạ màn, đội chủ sân Pleiku đã quyết định chấm dứt hợp đồng với ba cầu thủ nói trên.

Trong số đó, Wieger Sietsma chính là người bị thanh lý sớm nhất. Thủ thành người Hà Lan đã không thể giải quyết được những mâu thuẫn với BLĐ HAGL và phải cuốn gói ra đi vào thời điểm V.League 2019 đã diễn ra được 23 vòng đấu. Trong khi đó, Kim Bong Jin và Filipe Martins cũng đã phải rời đội bóng vào cuối mùa vì lý do chuyên môn.

Bên cạnh ba cầu thủ ngoại, HAGL cũng đã phải nói lời chia tay với hai nội binh, đó là trung vệ Phạm Hoàng Lâm và cầu thủ trưởng thành từ học viện, Thân Thắng Toàn. Cả hai cái tên này đã không được HLV Lee Tan-hoon trọng dụng thường xuyên ở mùa giải vừa qua.

CLB HAGL đã kết thúc V.League 2019 ở vị trí thứ tám, thứ hạng cao nhất mà đội bóng của bầu Đức đạt được trong vòng năm năm trở lại đây. Dẫu vậy, đây tiếp tục là một mùa giải mà Văn Toàn và các đồng đội bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.

Mới đây, HAGL đã vui mừng thông báo việc chiêu mộ thành công ‘hòn đá tảng’ Damir Memovic từ SLNA. Với sự xuất hiện của trung vệ người Serbia trong đội hình, đội bóng Phố Núi đang kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề nơi hàng thủ vốn đã tồn động từ nhiều mùa giải trước để hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Theo Fox sports

Theo Fox sports

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hagl-cham-dut-hop-dong-voi-ba-ngoai-binh-sau-v-league-2019/20191031102549748