HAGL bay cao: HLV Kiatisuk cao tay, bầu Đức đã mỉm cười

Sau rất nhiều năm vật lộn ở V-League với cuộc đua trụ hạng, HAGL đã lột xác dưới thời HLV Kiatisuk. Hai trận thắng tưng bừng liên tiếp đều với kết quả 3 - 0 trước đương kim vô địch Viettel và TP. Hồ Chí Minh là lời khẳng định cho ngày trở lại hoàng kim của đoàn quân nhà bầu Đức.

Kiatisuk cao tay

Chiến thắng 3 - 0 trước CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 6 là trận đấu thứ 3 liên tiếp HAGL không để thủng lưới tại mùa giải năm nay. Với một đội bóng chơi phòng ngự không tốt ở những mùa giải vừa qua, đây thực sự là kết quả đáng khen ngợi. Nhưng hàng công của đội bóng phố Núi mới cần được nhắc tới hơn cả. Trong 2 trận thắng trước các đối thủ mạnh Viettel và TP. Hồ Chí Minh, đoàn quân của HLV Kiatisuk ghi tới 6 bàn thắng, trong đó Công Phượng ghi 2 bàn theo một kịch bản gần như giống nhau.

Sau trận thắng Viettel trên sân Hàng Đẫy, Kiatisuk đã giữ nguyên đội hình trong cuộc chạm trán với TP. Hồ Chí Minh. Tuấn Anh chấn thương nên Minh Vương được chọn đá chính ngay từ đầu. Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị để chờ thời cơ vào sân tạo điểm nhấn. Cũng như trận gặp Viettel, ngay khi vào sân, Công Phượng đã ghi bàn thắng từ cú dứt điểm bằng chân trái không thuận. Bàn thắng này là bước ngoặt của trận đấu, mở ra chiến thắng đậm 3-0 cho đội bóng phố Núi. Rõ ràng, đây không khác gì một công thức chiến thắng, vừa giữ sức cho Công Phượng khi trải qua lịch thi đấu dày đặc, vừa giúp anh tự tin hơn.

Nếu để ý kỹ qua từng trận, ngoài sợi dây liên kết Công Phượng - Văn Toàn thì bộ đôi VT9 và Brandao nguy hiểm không kém. Họ tìm được tiếng nói chung, thay nhau ghi bàn qua từng trận.

Một thống kê đáng chú ý là việc lần đầu tiên sau 17 năm, HAGL mới lại dẫn đầu V-League trong 2 vòng liên tiếp. Lần gần nhất HAGL làm được điều này là vào mùa giải 2004 và đó cũng là năm tiền đạo Kiatisuk có lần thứ hai vô địch giải VĐQG Việt Nam. Thời điểm hiện tại, HAGL chưa dám nghĩ về chức vô địch nhưng nếu cứ đà như vậy, chẳng mấy chốc thầy trò HLV Kiatisuk sẽ có thêm ngôi sao trên ngực áo.

Thắng chính mình, vô địch… tính sau

Câu chuyện thầy trò HLV Kiatisuk tất bật tham dự một sự kiện thể thao tại Gia Lai trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội. Người ta lo HLV Kiatisuk và HAGL không có nhiều thời gian chuẩn bị cũng như sự tập trung cao nhất cho trận đấu ở thời điểm mà V-League đang phải đá với lịch rất dày.

HLV Kiatisuk và bầu Đức vui chiến thắng của HAGL.

HLV Kiatisuk và bầu Đức vui chiến thắng của HAGL.

Nhưng như đã thấy, HAGL thậm chí đã thắng tưng bừng 3-0 trước TP. Hồ Chí Minh. HLV Kiatisuk cao tay, các cầu thủ có phong độ tốt nhưng nếu có thể coi thắng lợi lớn nhất mà đội bóng phố Núi giành được ở trận đấu mới kết thúc xem chừng là chuyện vượt qua áp lực tâm lý, cũng như sức ép từ những người yêu mến mình hơn về chuyên môn.

Thứ thường xuyên xuất hiện cùng Kiatisuk trong ngày về HAGL, bên cạnh chiến thắng là nụ cười hào sảng và thân thiện của ông. Kiatisuk luôn tươi cười, dù gặp gỡ người hâm mộ, hay trao đổi với cầu thủ, phóng viên. Nụ cười của ông là chất keo kết dính tập thể HAGL thành một khối thống nhất. Theo BLV Quang Huy, vị thế "huyền thoại Pleiku" khi còn là cầu thủ giúp Kiatisuk có uy quyền thực sự. Song, tài ngoại giao khéo léo và sự rạng rỡ mới là yếu tố tạo ra bầu không khí thoải mái, giúp cầu thủ phát huy hết khả năng.

Sau trận thắng tưng bừng của HAGL, bầu Đức xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Kiatisuk. Dù HAGL vừa trải qua 2 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh và bay cao trên bảng xếp hạng nhưng ông bầu phố Núi vẫn cho rằng đội bóng của mình cần thêm sự ổn định. "Thắng thì tất nhiên là tôi vui. Quan trọng hơn, HAGL dưới thời Kiatisuk tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, HAGL vẫn cần có sự ổn định", bầu Đức nói.

HAGL đang bay cao dưới thời Kiatisuk khiến người hâm mộ kỳ vọng đội có thể chiến thắng danh hiệu. Nhưng ông chủ đội bóng phố Núi nhấn mạnh, bây giờ còn quá sớm để nói đến điều đó. "Tôi khoan nói về ngôi vô địch hay danh hiệu. HAGL phải đá 5 trận nữa xem trình độ, lối chơi, thực lực thế nào. Đường dài mới biết ngựa hay. Về đối thủ, các đội bóng ở V-League có trình độ ngang nhau nên giờ chưa thể nói sớm được điều gì", bầu Đức cho hay.

"Zico Thái" hiểu rõ áp lực của cuộc đua vô địch nên ông tránh nói về điều này. Chưa biết HAGL ở trên đỉnh bảng tới khi nào nhưng ít nhất, nắng ấm đã trở lại Pleiku. Đây là đội bóng đáng xem trong phần còn lại của mùa giải.

Quang Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hagl-bay-cao-hlv-kiatisuk-cao-tay-bau-duc-da-mim-cuoi-20210329173030255.htm