HAGL 3 điểm đầu tiên: Dấu ấn Kiatisak

So với trận ra quân thua Sài Gòn 0-1, trước SLNA HLV Kiatisak có sự điều chỉnh đưa Công Phượng lùi lại trong sơ đồ 3-4-1-2 để hộ công cho cặp tiền đạo Brandao, Văn Toàn. Tuy nhiên đội chủ nhà phố núi lại bị thủng lưới trước bởi sự lúng túng của cặp trung vệ ngoại Kim Dong-su, Memovic và dù được chơi hơn người từ phút 36 (trung vệ Thái Bá Sang của đội khách nhận thẻ vàng thứ 2 vì phản ứng với trọng tài) vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của SLNA.

Lâu lắm “bầu” Đức mới có mặt trên sân Pleiku và tìm lại được nụ cười với trái bóng

Lâu lắm “bầu” Đức mới có mặt trên sân Pleiku và tìm lại được nụ cười với trái bóng

Phút 59, Kiatisak có quyết định táo bạo, thay trung vệ Memovic bằng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Brandao nhường chỗ đá cắm cho Đại Dương để dạt sang cánh trái và ở vị trí không phải quay lưng với cầu môn, có nhiều không gian hoạt động hơn tân binh người Brasil có giá 8 tỷ đồng, lập tức bùng nổ. Chỉ 7 phút sau, từ đường chuyền của Công Phượng, Brandao thoát vào vùng cấm chuyền vào như đặt để Minh Vương mang về bàn gỡ. Bàn quyết định cuộc ngược dòng sau đó của Văn Toàn cũng từ pha kiến tạo của Brandao bên cánh trái với sự góp sức thu hút, che người của Đại Dương. Chỉ 1 sự thay người và hoán chuyển vị trí trên hàng công “Zico Thái” đã có chiến thắng đầu tiên cùng đội bóng phố núi. Minh Vương thừa nhận dấu ấn thầy mới: “Cám ơn bầu Đức đã đưa Kiatisak về với HAGL để thay đổi lối chơi toàn đội”.

Đã lâu lắm “bầu” Đức mới có mặt trên khán đài sân Pleiku và cũng lâu lắm rồi mới thấy ông cười tươi như thế. Tuy nhiên, rất tỉnh táo HLV Kiatisak nói: “Thắng nhưng tôi không thể vui 100% vì còn quá nhiều điều phải làm với đội bóng. Nếu họ (SLNA) còn đủ 11 người trên sân thì chúng tôi có thể đã thua hoặc hòa”. Bên cạnh điểm sáng tích cực là tinh thần chiến đấu, sự bình tĩnh, kiên trì sau khi bị dẫn trước; đúng là HAGL vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Đó là bộ 3 trung vệ tuy đều rất chất nhưng hạn chế trong phối hợp, bọc lót hay tốc độ luân chuyển trái bóng, khả năng tiếp cận cầu môn cũng như dứt điểm từ xa… Dẫu vậy 3 điểm đầu tiên giúp cả HLV Kiatsak lẫn các học trò tự tin hơn trong bước đường phía trước.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/vong-2-vleague-2021-hagl-3-diem-dau-tien-dau-an-kiatisak-3040733/