Hafthor Björnsson phá kỷ lục nâng tạ 500 kg

Ngôi sao 'Game of Thrones' cho biết đã thực hiện được màn deadlift nặng 501 kg, phá kỷ lục mức tạ nặng nhất thế giới của lực sĩ Eddie Hall.

Ngày 15/9, Men's Health đăng bộ ảnh thân hình lực lưỡng, cơ bắp của Hafthor Björnsson. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Anh, sao phim Game of Thrones chia sẻ nhiều về quá trình trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Ngôi sao người Iceland cho biết anh đã vượt qua kỷ lục của Eddie Hall, thực hiện thành công màn deadlift nặng 501 kg. "Tôi đã tập luyện chăm chỉ để có được nó", Björnsson nói.

 Hafthor Björnsson khoe thân hình lực lưỡng trên tạp chí. Ảnh: Men's Health.

Hafthor Björnsson khoe thân hình lực lưỡng trên tạp chí. Ảnh: Men's Health.

"Việc nâng mức tạ nặng rất nguy hiểm. Eddie Hall bị chảy máu mũi, ngã xuống đất khi thực hiện xong màn deadlift. Tôi luôn tự hỏi điều đó có đáng để đánh đổi không", anh chia sẻ với Men's Health.

Hafthor Björnsson cũng cho biết rất ít người tin vào khả năng anh phá được kỷ lục của Eddie Hall. Song nam diễn viên cao 2,06 m đã nỗ lực và thành công mà không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Chia sẻ với Men's Health, Hafthor Björnsson cho biết anh sắp đối đầu với đô vật Eddie Hall trên võ đài. Nam diễn viên đã giảm 16 kg để chuẩn bị cho trận đấu.

"Lúc phá kỷ lục của Eddie, tôi nặng 206 kg. Hiện tại, tôi chỉ còn 190 kg. Việc giảm cân khiến tôi có nhiều năng lượng hơn cho trận đấu", Björnsson nói.

Để giảm cân, diễn viên 32 tuổi cắt bỏ tinh bột trong thực đơn. "Ngày trước, để xây dựng cơ bắp nhiều nhất có thể, tôi thường ăn cơm, kết hợp với 6 quả trứng, thịt và rau chân vịt vào bữa sáng. Hiện tại tôi đã bỏ cơm để phục vụ quá trình cutting, giảm cân cho trận đấu", nam diễn viên nói.

Hafthor Björnsson được biết đến nhiều qua vai diễn The Mountain trong Game of Thrones.

Diễn viên người Iceland cũng mong chờ ngày lên sàn với Eddie Hall - đô vật bị anh vượt mặt, phá kỷ lục bài deadlift nặng nhất thế giới.

Hafthor Björnsson sinh năm 1988, là lực sĩ, diễn viên, cựu vận động viên bóng rổ người Iceland. Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ser Gregor "The Mountain" Clegane trong loạt phim Game of Thrones.

Tuy cao 2,06 m, Hafthor Björnsson vẫn là "The Mountain" thấp nhất trong các diễn viên từng thủ vai này trong series Game of Thrones. Trước đó, Conan Stevens ở mùa 1 và Ian Whyte xuất hiện từ mùa 2 - 3 đều có chiều cao 2,16 m.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hafthor-bjornsson-pha-ky-luc-nang-ta-500-kg-post1131328.html