Hacker Trung Đông tấn công hàng loạt trang web Mỹ để trả thù vụ ám sát Tướng Soleimani

Hai người đàn ông đã bị cáo buộc tấn công hơn 1.400 trang web, trong đó có nhiều trang web của Mỹ để trả thù việc Washington ra lệnh ám sát Tư lệnh Qasem Soleimani.

Tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Sputnik

Tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Sputnik

Theo các công tố viên Mỹ, 2 nghi phạm được xác định là Behzad Mohammadzadeh (được cho là công dân Iran), và Marwan Abusrour (công dân không quốc tịch của Palestine).

Hai người đàn ông này được xác định đã tấn công hơn 1.400 trang web, trong đó có nhiều trang web Mỹ và đăng tải các thông điệp ủng hộ Iran.

"Các hacker đã tấn công các trang web bên thứ ba để trả đũa việc ám sát Tư lệnh Iran Qasem Soleimani", John Demers - quan chức tư pháp Mỹ cho biết trong một thông báo hôm thứ Ba.

Tướng Qasem Soleimani – Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm al-Quds (Iran) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ngày 3/1/2020.

Biện minh cho vụ ám sát tướng Soleimani, Nhà Trắng cho biết Tư lệnh đặc nhiệm Iran đã lên kế hoạch tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và cơ sở hạ tầng Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng không cung cấp được bất cứ bằng chứng chính xác nào về "các âm mưu" của ông Soleimani.

Trong khi đó, tại Iran, ông Soleimani được ca ngợi như anh hùng vì có công tiêu diệt các nhóm khủng bố trong khu vực, đồng thời ủng hộ các phe phái Palestine chống lại Israel.

Năm 2017, ông Soleimani cho biết Iran sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng Palestine ở Dải Gaza sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hàng trăm người Palestine đã tổ chức tưởng niệm ông Soleimani ở Gaza vào ngày 4/1.

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/hacker-trung-dong-tan-cong-hang-loat-trang-web-my-de-tra-thu-vu-am-sat-tuong-soleimani-1722021.tpo