Hacker Nhâm Hoàng Khang bị áp giải đến tòa

Hầu tòa về tội cưỡng đoạt tài sản, Nhâm Hoàng Khang đối diện với hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Sáng 6/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nhâm Hoàng Khang (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Sáng 6/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nhâm Hoàng Khang (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 7h45, cảnh sát áp giải Nhâm Hoàng Khang đến tòa.

Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo.

Trước khi HĐXX làm việc, Nhâm Hoàng Khang có ít phút trao đổi với luật sư.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, phiên tòa được mở. Tuy nhiên, quá trình xét xử, xét thấy hồ sơ tài liệu có nhiều vấn đề còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ và bị cáo có dấu hiệu của tội phạm khác nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM điều tra bổ sung.

Quá trình xét hỏi tại tòa, Nhâm Hoàng Khang cho rằng nội dung bản cáo trạng là sai với bản chất. Theo bị cáo, Khang không chiếm quyền truy cập, và hơn 29.000 USDT (tiền ảo), bị cáo có được là ngẫu nhiên khi sàn bị lỗi.

Cũng theo Nhâm Hoàng Khang, sau khi nhận lại tiền, nhân viên sàn T-Rex đề nghị được hợp tác với bị cáo. Bị cáo đã ra giá tiền, rằng phải nhận được khoản phí để cung cấp các lỗi của sàn T-Rex.

Hơn 9h, đại diện VKSND TP.HCM công bố bản cáo trạng.

Y Kiện - Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hacker-nham-hoang-khang-bi-ap-giai-den-toa-post1391486.html