Haaland nhận thêm giải thưởng danh giá của bóng đá châu Âu

Ghi bàn 'đều như vắt chanh' giúp tiền đạo Erling Haaland vượt qua mọi đối thủ để giành Giày vàng châu Âu mùa bóng 2022-2023.

Đây là giải thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa tại các giải vô địch quốc gia châu Âu.

Ngôi sao người Na Uy giành Giày vàng châu Âu khi ghi 36 bàn tại Ngoại hạng Anh. Mỗi bàn ở giải đấu cao nhất nước Anh được nhân hệ số 2, nên tổng điểm của tiền đạo Man City là 72 điểm.

Với việc ghi bàn ‘đều như vắt chanh’ ở mọi mặt trận, chân sút 22 tuổi còn giúp Man City hướng tới cú ăn ba vĩ đại. Thực tế, họ đã vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch FA Cup và chờ đấu Inter Milan ở chung kết Champions League.

Phong độ ghi bàn ‘hủy diệt’ giúp chân sút 22 tuổi lập hàng loạt kỷ lục. Trước khi nhận Giày vàng châu Âu, anh cũng đã được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Ngoại hạng Anh.

Haaland giành Giày vàng châu Âu mùa bóng 2022-2023.

Haaland giành Giày vàng châu Âu mùa bóng 2022-2023.

Giày vàng châu Âu lần đầu được trao cho tiền đạo Eusebio với 42 bàn cho Benfica ở giải vô địch Bồ Đào Nha vào năm 1968.

Trong lịch sử, chỉ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là giành giải từ 2 lần trở lên. Nếu như siêu sao người Argentina được vinh danh 6 lần thì siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có 4 giải.

Mùa này, tiền đạo Harry Kane đứng ngay sau Halaand, với 30 bàn Ngoại hạng Anh (60 điểm) - ngang với thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh ở mùa 2017-2018. Tuy nhiên, về mặt tập thể thì đây là mùa giải thất bại của Kane khi Tottenham không giành danh hiệu nào, chỉ xếp thứ 8 Ngoại hạng Anh nên không được dự Cup châu Âu.

Harry Kane đứng ngay sau Halaand trong danh sách Giày vàng châu Âu mùa 2022-2023.

Xếp thứ ba là Kylian Mbappe với 29 bàn tại Ligue 1 để đạt 58 điểm. Tiền đạo 24 tuổi lên ngôi Vua phá lưới Ligue 1 lần thứ năm liên tiếp, góp công lớn giúp PSG lập kỷ lục 11 lần vô địch.

Mbappe xếp thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải vô địch quốc gia châu Âu mùa này.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Alexandre Lacazette (27 bàn tại Ligue 1), Victor Osimhen (26 bàn tại Serie A), Jonathan David (24 bàn tại Ligue 1), Robert Lewandowski (23 bàn tại La Liga), Folarin Balogun, Lois Openda (cùng 21 bàn tại Ligue 1), Lautaro Martinez (21 bàn tại Serie A), Habib Diallo (20 bàn tại Ligue 1) và Ivan Toney với 20 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/haaland-nhan-them-giai-thuong-danh-gia-cua-bong-da-chau-au-post641763.html