Haaland chen chân vào top 10 cầu thủ U23 đắt nhất hiện tại

Giá trị chuyển nhượng của Erling Haaland tăng 20 triệu euro trong bản cập nhật của Transfermarkt, qua đó giúp anh có tên trong top 10 cầu thủ U23 đắt nhất thế giới.

Dele Alli (Tottenham, 23 tuổi): Đà phát triển của Alli chậm lại trong 2 mùa giải qua, do đó giá trị chuyển nhượng cũng trượt dốc theo. Năm 2018, ngôi sao của Tottenham từng được định giá 100 triệu euro, đến nay chỉ còn 80 triệu euro theo bản cập nhật của Transfermarkt hôm 9/3.

Marcus Rashford (Man United, 22 tuổi): Tháng 3/2019, giá trị của Rashford tăng từ 65 triệu euro lên 80 triệu euro. Tiền đạo của MU chơi ấn tượng ở Ngoại hạng Anh 2019/20 với 14 bàn. Dẫu vậy, chấn thương lưng khiến Rashford nghỉ thi đấu dài hạn, chỉ trở lại ở giai đoạn giữa tháng 4. Với giá trị 80 triệu euro, Rashford là cầu thủ đắt giá thứ 2 ở đội hình MU hiện tại, sau Paul Pogba.

Rodri (Man City, 23 tuổi): Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, Man City chi gần 70 triệu euro để phá vỡ hợp đồng Rodri từ Atletico. Tiền vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City. Rodri nhanh chóng hòa nhập lối chơi của Man City, chứng minh anh xứng đáng với khoản tiền CLB đã bỏ ra. Rodri hiện có giá 80 triệu euro.

Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 tuổi): Chân sút người Argentina gây ấn tượng tại Inter Milan mùa này với thành tích ghi 16 bàn trên mọi đấu trường. Trong hơn 2 năm, giá trị của Martinez tăng từ 25 triệu euro đến con số hiện tại là 80 triệu euro. Barca và nhiều CLB lớn tại châu Âu đang tìm cách chiêu mộ Martinez.

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 tuổi): Giá trị của chân sút người Na Uy tăng chóng mặt chỉ trong vài tháng. Ngày 16/12/2019, Haaland được định giá 45 triệu euro. Đến tháng 2/2020, Haaland trong màu áo Dortmund có giá trị 60 triệu euro. Và hiện tại, Haaland có giá trị 80 triệu euro theo bản cập nhật hôm 11/3.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 20 tuổi): Havertz có bước tiến âm thầm, nhưng vững chắc tại Bundesliga. Chỉ sau 4 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, giá trị của Havertz lên tới 90 triệu euro. Bayern Munich sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ người Đức ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo, trong khi Arsenal, Barca và PSG cũng theo sát thương vụ này.

Frenkie de Jong (Barcelona, 22 tuổi): Sau khi rời Ajax Amsterdam khoác áo Barca, De Jong không còn duy trì phong độ thuyết phục. Dẫu vậy, sao trẻ người Hà Lan vẫn là tiền vệ triển vọng hàng đầu thế giới, được kỳ vọng thay Sergio Busquets gánh vác tuyến giữa Barca. Giá trị của De Jong đang ở mức 90 triệu euro.

Joao Felix (Atletico Madrid, 20 tuổi): Atletico phải chia tay ngôi sao số một Antoine Griezmann sau mùa giải 2018/19. HLV Diego Simeone ra sức thuyết phục ban lãnh đạo Atletico chi tiền chiêu mộ Felix. Thậm chí Atletico bỏ ra tới 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng tiền vệ này. Felix chưa chứng tỏ tài năng ở Atletico, nhưng còn nhiều thời gian để phát triển, do đó được định giá 90 triệu euro ở hiện tại.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 tuổi): Mùa giải 2019/20 chưa kết thúc, nhưng một loạt CLB đang hành động quyết liệt để giành phần thắng trong cuộc đua sở hữu Sancho. MU, Liverpool, Chelsea và Real là những CLB sẵn sàng chi ít nhất 100 triệu euro để sở hữu Sancho. Tiền vệ này đang được định giá 120 triệu euro.

Kylian Mbappe (PSG, 21 tuổi): Mbappe chỉ 21 tuổi, nhưng đang chơi bóng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đó là lý do Mbappe được định giá lên tới 200 triệu euro, đắt nhất thế giới hiện tại. HLV Mourinho từng nói: "Tôi không bất ngờ khi Mbappe là cầu thủ đắt nhất thế giới. Ở độ tuổi của cậu ấy, rất ít người có thể chơi đỉnh cao như vậy. Giá trị lớn nhất của Mbappe không phải là tài năng hiện có, mà là cơ hội thăng tiến trong tương lai".

Erling Haaland ở tuổi 19 và kỳ vọng nối ngôi Ronaldo, Messi Mùa giải 2019/20, Erling Haaland nổi lên như một hiện tượng. Anh có số bàn thắng nhiều hơn cả ngôi sao Ronaldo, Messi và khiến mọi người phải chú ý đến mình.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/haaland-chen-chan-vao-top-10-cau-thu-u23-dat-nhat-hien-tai-post1062099.html