Hạ viện ra tay ngăn ông Trump tự ý phát động chiến tranh với Iran

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết, buộc Tổng thống Donald Trump phải có sự tán thành của Quốc hội trước khi có hành động quân sự mới chống Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh Reuters)

Theo NPR, động thái trên diễn ra gần một tuần sau khi ông Trump bật đèn xanh cho một cuộc không kích tại Iraq, giết chết tướng cấp cao của Iran là Qassem Soleimani, khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng vọt.

Nghị quyết quyền lực chiến tranh không mang tính ràng buộc này, đã được phê chuẩn trong một cuộc bỏ phiếu theo đường lối của đảng với tỷ lệ 224 phiếu thuận và 194 phiếu chống. Chỉ có 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa và một nghị sĩ độc lập đứng về phía đảng Dân chủ để thông qua nghị quyết trên. Có 8 nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối.

Vì nghị quyết này chỉ mang tính tượng trưng nên nó sẽ không được chuyển tới bàn ông Trump để ký duyệt.

Theo Forbes, văn bản này yêu cầu ông Trump phải dừng mọi hành động quân sự tại Iran trong vòng 30 ngày nếu không được Quốc hội phê chuẩn. Phe Dân chủ tại Hạ viện cho rằng biện pháp trên là cần thiết vì lo ngại Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc chiến với Iran mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ha-vien-ra-tay-ngan-ong-trump-phat-dong-chien-tranh-voi-iran-607993.html