Hạ viện Philippines thông qua dự luật về thành lập quỹ đầu tư quốc gia

Hạ viện Philippines vừa thông qua dự luật về thành lập quỹ đầu tư quốc gia mang tên 'Quỹ đầu tư Maharlika' với số vốn 2 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với đề xuất ban đầu.

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ferdinand Marcos đã kêu gọi nhanh chóng thông qua dự luật này để giúp chính phủ có thêm tiền tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez, ông Marcos cho rằng quỹ này sẽ mang tính chiến lược nhằm tăng cường các hoạt động đầu tư của các tổ chức tài chính hàng đầu thuộc chính phủ, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Theo kế hoạch, dự luật này còn cần được Thượng viện phê duyệt.

"Quỹ đầu tư Maharlika" sẽ được huy động vốn từ hai ngân hàng nhà nước với số tiền 75 tỷ peso (1,3 tỷ USD). Số còn lại trích từ lợi nhuận của Ngân hàng trung ương Philippines trong năm nay, ước tính khoảng 35 tỷ peso (hơn 600 triệu USD).

Tuy nhiên, tổng số tiền của quỹ này thấp hơn nhiều so với mức đề xuất ban đầu là 275 tỷ peso, trong đó chủ yếu là từ 2 quỹ lương hưu do nhà nước quản lý. Hạ viện đã không thông qua quỹ đầu tư với số vốn như dự kiến nêu trên vì vấp phải sự phản đối của công chúng.

Các doanh nghiệp, lãnh đạo phe đối lập và những bên phản đối khác cho rằng quỹ này có thể làm cạn kiệt quỹ lương hưu của người lao động và dẫn đến tình trạng tham nhũng./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-vien-philippines-thong-qua-du-luat-ve-thanh-lap-quy-dau-tu-quoc-gia/272042.html