Hạ viện Philippines thông qua dự luật hợp pháp hóa ly hôn

Hạ viện Philippines đã thông qua một dự luật cho phép các cặp vợ chồng được ly hôn.

Cùng với Vatican, Philippines là một trong những quốc gia duy nhất mà việc ly hôn được coi là bất hợp pháp. Có chăng chỉ ly thân là hợp pháp, nhưng lại không cho phép một cá nhân tái hôn.

Reuters dẫn lời nữ nghị sĩ Emmi de Jesus, dự luật cho phép ly hôn sẽ giúp những người phụ nữ thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ, đặc biệt là thoát khỏi những người chồng bạo lực. Năm ngoái, một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Social Weather Stations cho thấy, 53% người dân ủng hộ hợp pháp hóa ly hôn.

Tuy nhiên, dự luật đang vấp phải sự phản đối của Đức Tổng Giám mục và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, đồng thời cảnh báo những nguy hại đối với các cặp vợ chồng cũng như các gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Hiện không rõ dự luật này có được chấp thuận hay không tại Thượng viện.

Mến Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/ha-vien-philippines-thong-qua-du-luat-hop-phap-hoa-ly-hon-384473.html