Hạ viện Pháp ủng hộ việc đưa tình trạng khẩn cấp vào hiến pháp

Với 103 phiếu thuận và 26 phiếu chống, ngày 8/2, Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa biện pháp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào hiến pháp nước này, đồng thời trao cho nhà nước thêm quyền hạn về an ninh.

Đây được xem là một trong những điểm sửa đổi gây tranh cãi được Chính phủ Pháp đề xuất sau vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương.

Một cuộc họp của Hạ viện Pháp.

Theo các quy định mới, tình trạng khẩn cấp có thể được áp dụng tối đa trong 4 tháng, sau đó sẽ phải được quốc hội lưỡng viện cho phép kéo dài. Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố ở Paris hồi tháng 11/2015, theo đó cho phép cảnh sát cùng các lực lượng an ninh quyền lục soát nhà cửa và tiến hành bắt giữ mà không bị cơ quan tư pháp giám sát. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp hiện nay sẽ hết hiệu lực vào ngày 26/2 tới.

TTXVN/ Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ha-vien-phap-ung-ho-viec-dua-tinh-trang-khan-cap-vao-hien-phap-20160209163440542.htm