Hạ viện Nga thông qua luật lập cơ sở dữ liệu lớn về công dân

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 21/5 đã thông qua luật về việc lập cơ sở dữ liệu thống nhất về công dân Nga.

Người dân đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo luật, cơ sở dữ liệu sẽ chứa hơn 30 loại dữ liệu về công dân Nga, như họ và tên, ngày sinh, tình trạng hôn nhân và quyền công dân.

Tất cả công dân Nga đều có quyền truy cập thông tin về bản thân. Ngoài ra, người đăng ký có thể sử dụng dịch vụ của các cơ quan nhà nước, công chứng, trung tâm hành chính một cửa.

Cơ quan Thuế Liên bang Nga (FTS) sẽ đảm bảo an toàn thông tin. Sau khi luật có hiệu lực, công dân Nga sẽ không cần phải điền thông tin bản thân mỗi lần đến làm các dịch vụ công, và hoạt động của các cơ quan chức năng về trợ cấp xã hội sẽ chuẩn xác hơn.

Trước đó, văn phòng truyền thông của FTS cho biết tài nguyên đăng ký được tạo ra sẽ chứa thông tin tổng hợp về người dân chứ không phải khả năng thanh toán của người dân, nghĩa là không tính đến dữ liệu về thu nhập và thuế./.

Duy Trinh – Phóng viên TTXVN tại LB Nga

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-vien-nga-thong-qua-luat-lap-co-so-du-lieu-lon-ve-cong-dan/157559.html