Hạ viện Nga phê chuẩn thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine

Ngày 3/10, Hạ viện Nga đã phê chuẩn thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi các hiệp ước về sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga sang Hạ viện (Duma Quốc gia) để phê duyệt.

Việc phê chuẩn được đưa ra sau một buổi lễ tại Điện Kremlin ngày 30/9, trong đó Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo 4 vùng của Ukraine đã ký thỏa thuận sáp nhập vào vào Liên bang Nga.

Các hiệp ước nêu rõ, biên giới của các vùng lãnh thổ mới là các đường biên giới “tồn tại vào ngày chúng hình thành và sáp nhập vào Liên bang Nga”, ranh giới của các vùng lãnh thổ mới với các quốc gia nước ngoài được coi là biên giới quốc gia của Liên bang Nga.

Từ trái sang: lãnh đạo vùng Kherson Vladimir Saldo, lãnh đạo Zaporizhzua Evgeny Balitsky, Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) cùng lãnh đạo DPR Denis Pushilin và lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik. Ảnh: AP

Từ trái sang: lãnh đạo vùng Kherson Vladimir Saldo, lãnh đạo Zaporizhzua Evgeny Balitsky, Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) cùng lãnh đạo DPR Denis Pushilin và lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik. Ảnh: AP

Các vùng ở Donbass, Kherson và Zaporizhzhia sẽ vẫn giữ nguyên quy chế hiện nay, giữ nguyên tên hiện tại. Lãnh đạo các vùng này sẽ là thống đốc và do Tổng thống bổ nhiệm.

Ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi các hiệp ước về sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga sang Hạ viện (Duma Quốc gia) để phê duyệt.

Trước đó, trong ngày 2/10, 4 văn kiện về kết nạp 4 vùng nói trên đã được Tòa án Hiến pháp Nga thông qua.

Các thỏa thuận sẽ được chuyển lên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) xem xét và phê chuẩn. Hội đồng Liên bang Nga dự kiến sẽ họp trong ngày 4/10./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ha-vien-nga-phe-chuan-thoa-thuan-sap-nhap-4-vung-ukraine-post974934.vov