Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách 400 triệu USD hỗ trợ thủ lĩnh đối lập Venezuela

Ngày 17/12, trang mạng Cubadebate dẫn các nguồn tin cho biết, lưỡng viện Mỹ đã đưa gói tài chính trị giá 400 triệu USD dành cho Venezuela để hỗ trợ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido vào đề xuất ngân sách tài khóa 2020 trị giá 1,4 nghìn tỷ USD.

Quốc hội Mỹ dành 400 triệu USD hỗ trợ thủ lĩnh đối lập Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Các nhà lập pháp của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông báo, đề xuất trên đã được chấp thuận và Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách. Gói này đã được gửi lên Thượng viện, nơi các nghị sĩ dự kiến cũng sẽ thông qua trước khi ngân sách cho Chính phủ hiện tại cạn kiệt vào ngày 21/12. Tổng thống Donald Trump vô cùng hài lòng và sẵn lòng ký ban hành luật ngân sách.

Được biết, đề xuất về khoản ngân sách 400 triệu USD phục vụ dự luật “Cứu trợ khẩn cấp, Hỗ trợ dân chủ và Hành động phát triển Venezuela” do Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Bob Menendez và Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Marco Rubio, gốc Cuba, thúc đẩy.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, ông Menendez đã hoan nghênh quyết định của cơ quan lập pháp Mỹ và nhấn mạnh điều này “khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nhân dân Venezuela và Tổng thống lâm thời Juan Guaido - được Washington cùng hơn 50 quốc gia khác công nhận - gia tăng sức ép chiến lược chống lại chế độ của Tổng thống Nicola Maduro”.

Gói tài chính trên, được xác định là nguồn “viện trợ nhân đạo” cho các cá nhân và cộng đồng ở Venezuela và những người Venezuela tại các nước tiếp nhận dân di cư từ quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài khoản kinh phí 400 triệu USD, dự luật của 2 nghị sĩ Menendez và Rubio còn đưa ra một loạt biện pháp hỗ trợ thủ lĩnh đối lập Guaido.

Chu An

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-vien-my-thong-qua-ngan-sach-400-trieu-usd-ho-tro-thu-linh-doi-lap-venezuela-106348.html