Hạ viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ COVID-19

Hạ viện Mỹ hôm 26/2 bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ đối phó với COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD.

Dự luật này được thông qua với 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu đêm 26/2.

Dự luật sẽ được gửi lên Thượng viện để xem xét trước khi trình để Tổng thống Biden ký thành luật.

Gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD được ông Biden công bố hôm 14/1, bao gồm 415 tỷ USD để cải thiện khả năng ứng phó dịch bệnh và triển khai vaccine ngừa COVID-19; 1.000 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp các gia đình và khoảng 440 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ, cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

Mỗi người dân Mỹ dự kiến nhận được 1.400 USD theo gói cứu trợ.

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những lời kêu gọi thống nhất hai đảng của Tổng thống Biden, đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn nhiều lần bất đồng ý kiến về quy mô gói cứu trợ lần này.

Phe Dân chủ kêu gọi tiết kiệm thời gian và sớm thông qua gói cứu trợ trước tình trạng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao trong khi nền kinh tế suy giảm.

Đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh gói giải cứu 1.900 tỷ USD là nguồn lực thiết yếu để sản xuất vaccine COVID-19, mở lại trường học và hỗ trợ các hộ gia đình cùng doanh nghiệp Mỹ, bởi vậy quy mô của kế hoạch cứu trợ không thể bị chia nhỏ.

“Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và việc đầu tiên là thông qua gói cứu trợ COVID-19 này”, ông Biden khẳng định hồi cuối tháng 1.

Về phần mình, phe Cộng hòa cho rằng ông Biden có thể đang chi tiêu quá nhiều và kêu gọi giảm quy mô gói cứu trợ.

Giới quan sát dự đoán nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện thông qua dự luật sẽ lâm vào thế bế tắc khi đảng Dân chủ dù đang nắm quyền kiểm soát, nhưng số ghế chia đều cho hai đảng.

Trong trường hợp số phiếu thuận và phiếu chống ngang nhau, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ là người đưa ra lá phiếu quyết định.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-vien-my-thong-qua-goi-1-900-ty-usd-cuu-tro-covid-19-ar598391.html