Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông khiến Trung Quốc phẫn nộ

Trong phiên họp toàn thể ngày 15.10 (rạng sáng nay theo giờ VN), Hạ viện Mỹ đã thảo luận và thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Phía Trung Quốc lập tức phản ứng mạnh mẽ cùng đe dọa đáp trả.

Người biểu tình Hồng Kông phất cờ Mỹ - Ảnh: Internet

Người biểu tình Hồng Kông phất cờ Mỹ - Ảnh: Internet

Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông nếu được ban hành thành luật (sau khi được Hạ viện thông qua cần có sự thông qua từ Thượng viện và Nhà Trắng) có ảnh hưởng thế nào?

Thứ nhất, sẽ chấm dứt tình trạng giao dịch đặc biệt của Mỹ dành cho Hồng Kông cho tới khi báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao xác nhận rằng chính quyền tôn trọng nhân quyền và luật pháp.

Thứ hai, sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng quân sự và trấn áp đám đông như vòi rồng cho Hồng Kông.

Thứ ba là một nghị quyết không ràng buộc công nhận mối quan hệ của Hồng Kông với Mỹ, lên án "sự can thiệp" của Bắc Kinh trong các vấn đề đối nội và ủng hộ quyền biểu tình của người dân đặc khu.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mô tả dự luật là lời nhắc nhở quan trọng về sự ủng hộ của Mỹ với nhân quyền trước các lợi ích thương mại quan trọng từ Trung Quốc.

"Nếu Mỹ không lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc chỉ vì lợi ích thương mại, thì chúng ta sẽ mất tất cả thẩm quyền đạo đức để lên tiếng nhân danh nhân quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới", bà Pelosi phát biểu.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng. Người phát ngôn Cảnh Sảng lên tiếng: “Chúng tôi bày tỏ sự vô cùng phẫn nộ và cực lực phản đối việc Hạ viện Mỹ thông qua cái gọi là Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông”.

Ông Cảnh khẳng định: “Tình hình hiện tại ở Hồng Kông không liên quan gì đến nhân quyền hay dân chủ. Vấn đề thực sự là kịp thời chấm dứt bạo lực, lập lại trật tự và bảo vệ luật pháp. Hạ viện Mỹ đang coi thường và xuyên tạc sự thật bằng cách đề cập đến các tội hình sự nghiêm trọng như đốt phá, đập phá các cửa hàng và bạo lực đối với nhân viên cảnh sát là vấn đề nhân quyền và dân chủ. Đó là một tiêu chuẩn kép hoàn toàn. Nó hoàn toàn vạch trần sự giả tạo gây sốc của một số người ở Mỹ về nhân quyền và dân chủ cùng ý định thâm độc của họ để làm suy yếu sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc”.

Người của Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh báo: “Mỹ có lợi ích quan trọng ở Hồng Kông. Nếu hành động liên quan trở thành luật, nó sẽ không chỉ gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc-Mỹ, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ. Trung Quốc chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ để đáp trả các quyết định sai lầm của phía Mỹ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình”.

Cuối cùng, phía Bắc Kinh kêu gọi phía Mỹ đưa ra đánh giá minh bạch về tình hình, ngay lập tức ngừng thúc đẩy hành động liên quan đến Hồng Kông và ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và nội bộ của Trung Quốc trước khi rơi khỏi bờ vực.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-dan-chu-va-nhan-quyen-hong-kong-khien-trung-quoc-phan-no-123530.html