Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công

Hạ viện Mỹ ngày 29/7 đã thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công. Đây được xem là một chiến thắng quan trọng cho đảng Dân chủ sau nhiều vụ xả súng hàng loạt trên khắp đất nước.

Đạo luật, có tên là Lệnh cấm Vũ khí tấn công 2022, đã được thông qua sau trong một cuộc bỏ phiếu sít sao với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, theo Hill.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thông báo vào sáng 29/7 rằng cơ quan sẽ thông qua luật vào buổi chiều cùng ngày.

Đạo luật cấm vũ khí tấn công, do Hạ nghị sĩ David Cicilline (đảng Dân chủ) đứng đầu và nhận được sự ủng hộ của 207 đảng viên Dân chủ, đặc biệt kêu gọi cấm bán, sản xuất, chuyển giao hoặc nhập khẩu một số loại vũ khí tấn công bán tự động, súng lục bán tự động và súng ngắn bán tự động, tùy thuộc vào tính năng của chúng.

Cụ thể, tất cả súng trường bán tự động có thể gắn băng đạn rời và có báng súng lục, báng súng phía trước, bộ phóng lựu, nắp đậy nòng, nòng có rãnh xoắn, hoặc báng súng gập, có ống ngắm hoặc có thể tháo rời, đều bị cấm.

Các loại súng trường tấn công bán tự động có băng đạn cố định có thể tiếp nhận hơn 15 viên đạn cũng sẽ bị cấm theo luật.

 Một cửa hàng bán súng tại Orem, Utah, ngày 25/3/2021. Ảnh: Bloomberg.

Một cửa hàng bán súng tại Orem, Utah, ngày 25/3/2021. Ảnh: Bloomberg.

Dù nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Hạ viện, luật này có rất ít cơ hội được thông qua tại Thượng viện vì sự phản đối rộng rãi của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã thúc giục lãnh đạo mở một cuộc bỏ phiếu.

Một cuộc thăm dò do Fox News thực hiện vào tháng 6 cho thấy 63% cử tri ủng hộ việc cấm vũ khí tấn công.

Lệnh cấm vũ khí tấn công là đạo luật liên quan đến vũ khí mới nhất mà Hạ viện đã thông qua sau một loạt vụ xả súng hàng loạt ở đất nước.

Tháng trước, Hạ viện và Thượng viện đều thông qua dự luật an toàn súng mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật.

Biện pháp này tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng trong độ tuổi từ 18 đến 21, và quy định tội danh liên bang đối với những cá nhân mua súng trái phép, cùng các quy định khác.

Dự luật đánh dấu lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ quốc hội đã thông qua đạo luật quan trọng để chống lại bạo lực súng đạn.

Hạ viện hồi tháng 6 cũng đã thông qua dự luật quốc hữu hóa luật “cờ đỏ” nhằm nâng độ tuổi tối thiểu để mua vũ khí bán tự động từ 18 lên 21, và cấm sử dụng các loại súng với băng đạn trên 15 viên. Tuy nhiên, cả hai biện pháp đều thu được ít sự ủng hộ của đảng Cộng hòa và đã không được đưa lên thượng viện.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-cam-vu-khi-tan-cong-post1340594.html