Hạ viện Mỹ sẵn sàng thêm một cuộc săn phù thủy?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố thành lập ủy ban điều tra độc lập để điều tra về vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Hôm 16/2 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố thành lập Ủy ban điều tra độc lập về vụ bạo loạn tại Điện Capitol sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được xử trắng án.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Trong tuyên bố mới nhất, bà Pelosi nói: "Ủy ban sẽ điều tra và báo cáo về các sự kiện và nguyên nhân liên quan đến vụ tấn công khủng bố trong nước hôm 6/1 vào khu phức hợp Quốc hội Mỹ."

Theo bà Pelosi, Ủy ban này sẽ xem xét việc có hay không các nỗ lực ngăn cản chuyển giao quyền lực, sự can thiệp từ một thế lực nào đó dẫn tới sự thiếu chuẩn bị của cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh các thành viên của ủy ban là người "bên ngoài và độc lập", sẽ hoạt động theo kiểu "ủy ban điều tra vụ khủng bố ngày 11/9/2001".

Việc thành lập ủy ban điều tra nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố cần phải có một ủy ban điều tra tương tự ủy ban 11/9 để ngăn chặn các sự việc như ngày 6/1 tái diễn. Là một đồng minh của ông Trump, ông Graham đã bỏ phiếu phản đối kết tội cựu tổng thống trong phiên luận tội ngày 14/2.

Năm người đã thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, cùng hàng chục người khác bị thương trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Sự cố dẫn tới việc ông Trump bị luận tội, trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần trong cùng một nhiệm kỳ.

Hôm 14/2, phiên xét xử luận tội ông Trump đã diễn ra tại Thượng viện Mỹ. Dù 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phe Dân chủ nhưng do không có đủ 67 phiếu thuận cần thiết nên phe Dân chủ không thể kết tội ông Trump kích động bạo loạn.

Việc ông Donald Trump được trắng án luận tội có nghĩa là ông được phép tái tranh cử vào chức vụ liên bang. Mặc dù ông Donald Trump chưa công bố kế hoạch tìm kiếm chức tổng thống vào năm 2024, song khi rời Nhà Trắng vào ngày kết thúc nhiệm kỳ hôm 20/1, ông Donald Trump tuyên bố: "Tôi sẽ trở lại theo một cách nào đó".

Theo BBC, việc ông Donald Trump được trắng án, ở cấp độ cơ bản nhất, là một chiến thắng dành cho cựu tổng thống. Ông Donald Trump vẫn đủ điều kiện để tái tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024, nếu ông muốn vậy. Hiện nay, ông Trump vẫn giữ một uy tín nhất định trong Đảng Cộng hòa. Ngay cả khi có những thành viên ủng hộ luận tội cựu Tổng thống, con số này vẫn ít ỏi cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Trump.

Phản ứng trước việc ông Trump được tha bổng, Tổng thống Joe Biden đã nói: "Trong khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã không dẫn đến việc kết án, bản chất của cáo buộc là điều không phải bàn cãi".

"Chương đáng buồn này của lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ rất mong manh. Rằng nó phải luôn được bảo vệ. Chúng ta phải luôn cảnh giác. Bạo lực và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở nước Mỹ. Và là một người dân Mỹ, mỗi chúng ta, đặc biệt là những nhà lãnh đạo, đều có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ sự thật và đánh tan những lời nói dối."

Ông Biden giữ một thái độ lãnh đạm với quá trình luận tội, không trực tiếp theo dõi phiên tòa.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ha-vien-my-san-sang-them-mot-cuoc-san-phu-thuy-3427663/